Trường hợp mắc Covid-19 ghi nhận tại cộng đồng là chị L.T.T.H, sinh năm 1980 ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm nghề kinh doanh tự do, nghỉ làm ở nhà gần 2 tháng nay. Hàng ngày, chị H. thường ở nhà, có đi chợ mua đồ ăn tại chợ và siêu thị gần nhà. Ngày 19/9, bệnh nhân đi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.

2 ca ghi nhận tại khu cách ly là bệnh nhân nam N.T.Đ, sinh năm 2016 ở Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân là F1(con) của bệnh nhân N.B.V. Ngày 19/9, Đ. được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca thứ 2 là N.M.T, sinh năm 2019 ở Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 (con) của trường hợp N.B.V. Ngày 19/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội có 3.925 ca mắc Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.327 ca.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Ngọc Trang

Hà Nội ra công văn khẩn bệnh viện không được từ chối bệnh nhân từ vùng dịch

Hà Nội ra công văn khẩn bệnh viện không được từ chối bệnh nhân từ vùng dịch

Công văn khẩn của Sở Y tế Hà Nội đặc biệt lưu ý các bệnh viện không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân đi từ vùng dịch Covid-19, ca nghi ngờ đến khám.

Lý do khiến quốc gia đi đầu về tiêm chủng vẫn có số ca Covid-19 tăng

Lý do khiến quốc gia đi đầu về tiêm chủng vẫn có số ca Covid-19 tăng

Israel thực hiện chiến dịch tiêm chủng nhanh hàng đầu nhưng giảm dần tốc độ, nới lỏng các quy định giãn cách sớm.