Sáng 23/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có báo cáo nhanh về 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn.

Trường hợp đầu tiên tên N.H.V., nữ, sinh năm 1964, ở Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân. Bệnh nhân là vợ của ca 4281 (tiền sử dịch tễ liên quan Bệnh viện K cơ sở Tân Triều), được chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh ngày 17/5.

Kết quả xét nghiệm lần 1 (ngày 17/5) của bà V. âm tính SARS-CoV-2. Đến ngày 22/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính. Hiện tại, người này không có triệu chứng bệnh.

Trường hợp thứ hai tên D.Đ.H., nam, sinh năm 2002, ở Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của ca 3255 (tiền sử dịch tễ liên quan Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, ghi nhận dương tính ngày 9/5).

Bệnh nhân H. có tiếp xúc với ca 3255 tối ngày 5 và 6/5 tại sân bóng thôn Linh Quy Bắc, thời gian khoảng 2-3 giờ đồng hồ. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 9/5, kết quả âm tính, chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân Sự Sơn Tây. Ngày 22/5, bệnh nhân sốt 38 độ, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Hiện các trường hợp trên chưa được Bộ Y tế công bố, bởi vậy vẫn tính là ca nghi nhiễm.

Tới 6h sáng nay, Việt Nam đã có 5.119 ca mắc Covid-19, trong đó 3.636 ca do lây nhiễm trong nước. Từ 27/4 đến nay, Bộ Y tế công bố 2.066 trường hợp lây nhiễm cộng đồng.

Nguyễn Liên

Sáng 23/5, thêm 31 ca Covid-19 trong nước tại Bắc Ninh, Ninh Bình

Sáng 23/5, thêm 31 ca Covid-19 trong nước tại Bắc Ninh, Ninh Bình

6h sáng 23/5, Bộ Y tế công bố thêm 33 bệnh nhân Covid-19, gồm 31 ca lây nhiễm trong nước và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh.