Bệnh nhân tên T.V.T, nam, sinh năm 1986, quê quán: Bảo Khê, TP. Hưng Yên.

Người này làm nghề lái xe đường dài tuyến Hà Nội - TP.HCM - Tiền Giang. Chuyến gần nhất lái xe từ Tiền Giang về ngày 17/9; qua Đồng Nai, TP.HCM ngày 17/9; qua Ninh Bình, Nam Định ngày 19/9; sau đó về đến Hà Nội ngày 20/9.

Khi tới chốt Cầu Phù Đổng (phường Phúc Lợi, quận Long Biên), anh T vào làm test nhanh (điểm lấy mẫu lưu động của bệnh viện Nam Thăng Long), phát hiện dương tính. Sau đó, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Long Biên lấy lại mẫu, kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Hiện người này đã chuyển tới Bệnh viện Đức Giang để cách ly, điều trị.

Như vậy tính từ đầu đợt dịch thứ tư (ngày 27/4) đến nay, Hà Nội phát hiện tổng cộng 3.932 bệnh nhân Covid-19, gồm 1.598 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.334 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa. 

Toàn thành phố đã tiêm được 5.502.277 mũi vắc xin phòng Covid-19 (5.001.927 mũi 1; 500.350 mũi 2). Số người được tiêm là 5.001.927, chiếm 60,3% dân số Hà Nội và bằng 83,09% người dân trong độ tuổi tiêm chủng (trên 18 tuổi).

Về xét nghiệm, trong ngày 20/9, ngành y tế Hà Nội đã xét nghiệm 5.668 mẫu, kết quả có 9 ca dương tính, còn lại đều âm tính. Những mẫu dương đã được Sở Y tế Hà Nội công bố trong các bản tin.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Giải pháp nào để Hà Nội “an toàn” khi dỡ bỏ giãn cách?

Giải pháp nào để Hà Nội “an toàn” khi dỡ bỏ giãn cách?

"Với thực tế của Hà Nội, chúng ta không nên kỳ vọng sẽ loại bỏ hoàn toàn dịch bệnh Covid-19 mà cần có giải pháp hợp lý nhằm tránh cho dịch lan rộng, gây quá tải hệ thống y tế", PGS.TS Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.