CDC Hà Nội cho biết, trong 26 ca mắc Covid-19 mới có 4 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại nhà thuốc Đức Tâm ở 95 Láng Hạ, Đống Đa; 4 trường hợp liên quan chùm ca bệnh ở Nguyễn Khuyến, Đống Đa (2 F1); 3 trường hợp thuộc chùm Bắc Giang (công ty SEI); 3 trường hợp F1 liên quan TP.HCM; 3 trường hợp F1 thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Ninh; 3 trường hợp F1 liên quan chùm ca bệnh tại Tân Mai, Hoàng Mai; 3 trường hợp ho sốt, sàng lọc tại cộng đồng; 2 trường hợp thuộc chùm ca bệnh B6 Trại Găng; 1 trường hợp liên quan chùm ca bệnh tại Bùi Thị Xuân.

Chia theo các quận huyện như sau: Đống Đa (5), Đông Anh (3), Hai Bà Trưng (3), Hoàng Mai (3), Hoài Đức (3), Quốc Oai (3), Hà Đông (2), Thường Tín (2), Thanh Xuân (1), Thanh Trì (1).

Đống Đa có 5 bệnh nhân:

1. Vũ Thị N.B., nữ, 47 tuổi, địa chỉ ở ngách 103 ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa.

2. Nguyễn M.C., nữ, 47 tuổi, địa chỉ ngõ 16 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa.

Cả 2 bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 46374 làm cùng phòng tại Công ty vận tải Hà Nội. Ngày 17/7, cả 2 xét nghiệm âm tính lần 2, cách ly tại Tứ Hiệp, ngày 20/7 có ho, đau họng, kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính.

3. Hoàng Thị M.A., nữ, 52 tuổi, địa chỉ ở phố Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa. Bệnh nhân là nhân viên kiểm duyệt thuốc tại nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ. Ngày 20/7, bệnh nhân có triệu chứng ho, kết quả dương tính.

4. Nguyễn T.C., nữ, 44 tuổi.

5. Nguyễn H.N., nữ, 20 tuổi

Trường hợp số 4 và 5 sống tại Láng Hạ, Đống Đa, là dược sĩ bán thuốc tại nhà thuốc Đức Tâm. Cả 2 có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 20/7 cho kết quả dương tính.

Hai Bà Trưng có 3 bệnh nhân:

6. Vũ K.L., nữ, 52 tuổi, sống ở Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng.

7. K.M., nữ, 26 tuổi, địa chỉ B6, Trại Găng Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng.

2 trường hợp này sống trong khu vực phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm ngày 20/7 cho kết quả dương tính.

8. Nguyễn V.T., nam, 28 tuổi, Địa chỉ Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1 của bệnh nhân 53858, có kết quả dương tính ngày 20/7.

3 trường hợp sàng lọc cộng đồng tại Quốc Oai:

9. Nguyễn T.Ư, nam, 64 tuổi.

10. Tống T.T., nữ, 51 tuổi.

11. Nguyễn T.N., nữ, 51 tuổi.

3 bệnh nhân này đều sống tại Thị trấn Hoa Vôi, Quốc Oai. Cả 3 là thuộc đối tượng có triệu chứng ho, sốt tại cộng đồng được lấy mẫu xét nghiệm ngày 20/7 có kết quả dương tính.

Hà Đông có 2 bệnh nhân:

12. Đỗ Đ.L., nam, 35 tuổi,. ở La Khê, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 (chồng) của bệnh nhân Lê Thị H.A., ngày 20/7 được TTYT Hà Đông lấy mẫu, kết quả dương tính.

13. Phan V.B., nam, 35 tuổi,  sống tại chung cư CT7E, Dương Nội, Hà Đông. Bện nhân là F1 của bệnh nhân 42319, có kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 16/7 âm tính, chuyển cách ly tập trung tại Tứ Hiệp. Ngày 20/7, bệnh nhân sốt, đau họng, kết quả lần 2 dương tính.

Hoàng Mai phát hiện 3 trường hợp Covid-19:

14. Ngô T.N., nữ, 38 tuổi, sống tại phố Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân liên quan với ca bệnh 33952 (làm cùng tại 185A Giảng Võ). Ngày 20/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

15. Nguyễn Thị T.H., nữ, 44 tuổi, sống tại ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai. Từ ngày 10/7, bệnh nhân có dấu hiệu sốt, tiêu chảy, ngày 14/7 vào Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị. Ngày 20/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

16. Nguyễn T.V., 78 tuổi, sống tại ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân là bác ở cạnh nhà bệnh nhân Nguyễn Thị T.H.. Ngày 19/7, bệnh nhân xuất hiện ho, sốt, khó thở nhập viện Thanh Nhàn, lấy mất xét nghiệm kết quả dương tính.

Hoài Đức có 3 bệnh nhân:

17. Tạ T.T., nữ, 28 tuổi.

18. Nguyễn V.B., Lam, 37 tuổi.

19. Nguyễn N.Q.T., 5 tuổi.

Cả 3 bệnh nhân đều trú tại Minh Khai, La Phù, huyện Hoài Đức và đều là F1 của bệnh nhân 33860, xét nghiệm lần 1 âm tính, chuyển cách ly tập trung tại Tứ Hiệp. Ngày 20/7, cả 3 có dấu hiệu ho, đau họng, được TTYT Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Đông Anh ghi nhận 3 ca:

20. Lê V.C., 49 tuổi, nam, địa chỉ ở thôn Nhuế, Kim Chung Đông Anh, là F1 của bệnh nhân 21330 được cách ly tại trường cao đẳng Việt Hàn từ ngày 5/7. Kết quả xét nghiệm 2 lần âm tỉnh (ngày 5/7 và 12/7), ngày 20/7 lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính

21. Nguyễn P.T., nam, 42 tuổi, địa chỉ ở Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, là F1 bệnh nhân 21330, cùng làm bảo vệ tại công ty SEI, được cách ly tại trường cao đẳng Việt Hàn từ ngày 5/7, kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 20/7 dương tính.

22. Lương T.T., nữ, 30 tuổi, quê ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc, làm công nhân làm tại công ty SEI, khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung từ trước, ngày 20/7 xuất hiện triệu ho, đau họng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Thường Tín có 2 ca mắc mới:

23. Phạm T.H., nữ, 82 tuổi.

24. Vũ Đ.B., nam, 5 tuổi.

2 bệnh nhân sống tại đường Trần Phú, thị trấn Thường Tín. Cả 2 đều là F1 (mẹ chồng và con) của bệnh nhân 60216. Ngày 17/7, cả 2 xét nghiệm lần 1 âm tính, kết quả lần 2 ngày 20/7 dương tính sau khi xuất hiện ho, đau họng.

Thanh Xuân 1 trường hợp:

25. Lê V.H., 30 tuổi, sống ở chung cư Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 42319, có kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 16/7 âm tính, cách ly tập trung tại Tứ Hiệp. Ngày 20/7, anh H. có biểu hiện sốt, xét nghiệm lần 2 dương tính.

Thanh Trì có 1 bệnh nhân:

26. Đào T.A., 14 tuổi, sống tại khu tái định cư Triều Khúc, Thanh Trì, là con của bệnh nhân 42319. Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 20/7, bệnh nhân xuất hiện đau họng, mệt mỏi được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 534 ca mắc Covid-19. Trong đó tính riêng từ ngày 5/7 đã ghi nhận 265 trường hợp.

 

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Thúy Hạnh

Thêm 2.787 ca Covid-19, Bình Dương có số mắc tăng rất nhanh

Thêm 2.787 ca Covid-19, Bình Dương có số mắc tăng rất nhanh

Sáng 21/7, Việt Nam ghi nhận 2.787 ca Covid-19, trong đó TP.HCM có hơn 1.700 ca, Bình Dương có thêm 657 ca.