Theo bác sĩ Trần Anh Thắng, Phó giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, trong hai ngày 4 và 5/11 vừa qua, đơn vị đã khai trương thêm 2 trạm cấp cứu ở nội thành Hà Nội, rút ngắn thời gian tiếp cận bệnh nhân.

Hai trạm cấp cứu mới được đặt tại Trung tâm Y tế quận Đống Đa (Trạm cấp cứu khu vực Đống Đa) và Bệnh viện Tim Hà Nội (Trạm cấp cứu khu vực Tây Hồ). Mỗi trạm có 1-3 xe cấp cứu với đầy đủ trang thiết bị. Các kíp cấp cứu vẫn gồm 3 người: 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng, 1 lái xe, hoạt động luân phiên theo vòng tròn với nhiệm vụ sơ cấp cứu ban đầu và vận chuyển bệnh nhân cấp cứu. 

Trước đó, Hà Nội có 5 trạm cấp cứu gồm Trạm trung tâm (đặt ở quận Hoàn Kiếm), Trạm cấp cứu khu vực Thanh Trì, Trạm cấp cứu khu vực Gia Lâm, Trạm cấp cứu khu vực Từ Liêm và Trạm cấp cứu khu vực Hà Đông.

Có 20 xe cấp cứu được phân đều cho các trạm, trong đó, 5 chiếc xe ở trạng thái dự phòng tình huống khẩn cấp, 15 xe liên tục hoạt động trong ngày.

Bác sĩ Thắng cho hay, số trạm cấp cứu tăng, song số xe cấp cứu chưa tăng, các xe phục vụ cấp cứu tại hai trạm mới được điều phối luân phiên từ 15 xe đang có. Các tổng đài viên trực ở Trạm trung tâm, có nhiệm vụ điều phối xe sau khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân.

{keywords}
Xe cấp cứu tại Trạm trung tâm của 115 Hà Nội (đặt ở quận Hoàn Kiếm) - Ảnh: Lê Anh Dũng

Hiện nay, trung bình 1 ngày, đơn vị điều động khoảng 100 đến 120 chuyến xe cấp cứu đến các khu vực trong toàn thành phố.

Trong thời gian tới, 115 Hà Nội dự kiến mở thêm 5 trạm cấp cứu nữa, nâng tổng số trạm trên địa bàn thành phố lên 12. Những trạm này có nhiệm vụ tăng cường cấp cứu người bệnh ở các vùng xa như Sơn Tây, khu vực Hà Tây cũ, trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc 1A từ Phú Xuyên và Pháp Vân, một số đại lộ ở Mỹ Đình và hai đường dẫn ra sân bay.

Được biết, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt đầu tư thêm về nhân lực, thiết bị và xe phục vụ cho hoạt động cấp cứu 115 trong thời gian tới. Trong đó, các xe trang bị như một phòng cấp cứu, hồi sức di động.

Nguyễn Liên

Kết quả xét nghiệm của các F1 liên quan ca nghi nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh

Kết quả xét nghiệm của các F1 liên quan ca nghi nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh

Người đàn ông từng điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh khi có triệu chứng sốt cao, khó thở.