2 ca Covid-19 mới ghi nhận đều là F1 của bệnh nhân 2009, nữ, 28 tuổi, sống tại toà nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2 ca mới bao gồm nữ giúp việc, 50 tuổi và con gái 10 tháng tuổi của bệnh nhân 2009. Hiện cả 2 trường hợp này đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cách ly, điều trị.

Như vậy, từ ngày 28/1 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 27 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng. Riêng liên quan trường hợp bệnh nhân 1694 đã ghi nhận 15 ca mắc liên quan, trong đó có 8F1, 5 F2 và 2 F3.

{keywords}

Toà chung cư Garden Hill đang có gần 400 hộ sinh sống với gần 1.200 nhân khẩu 

Trước đó vào ngày 26/1, bệnh nhân 2009 là K.A., 28 tuổi, sống tại toà Garden Hill có tiếp xúc với bệnh nhân 1722 (em vợ bệnh nhân 1694).

Tuy nhiên, cả bệnh nhân 1722 và bệnh nhân 2009 đều không khai báo về lịch trình tiếp xúc với nhau, gây khó khăn cho truy vết.

Ngày 6/2, khi thấy sốt, ho, đau họng, bệnh nhân 2009 gọi điện đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội để tư vấn. Ngay lập tức bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào đêm 7/2.

Thúy Hạnh

Bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội ủ bệnh 12 ngày không khai báo, trốn cách ly

Bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội ủ bệnh 12 ngày không khai báo, trốn cách ly

Nữ bệnh nhân ở chung Garden Hill không khai báo mình là F1 của bệnh nhân 1722 để trốn cách ly.