Trường hợp đầu tiên là N.V.N., nam, sinh năm 1960, quê Do lễ, Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam. Ông N. chăm người thân tại Khoa Gan Mật Tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 4/5, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 7/5, kết quả âm tính.

Sau đó, bệnh nhân chuyển cách ly tập trung tại Khu cách ly Thành An, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ngày 10/5, ông N. xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai là N.T.T., nữ, sinh năm 1974, trú tại Thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh. Từ ngày 1-3/5, người này chăm mẹ là bệnh nhân 3022 tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bà T. được lấy mẫu lần 1 vào ngày 4/5, kết quả âm tính, sau đó chuyển cách ly tập trung tại khu nhà ở Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Đến đêm 9/5, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau đầu, mệt mỏi, được Trung tâm Y tế Hoàng Mai lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hiện 2 ca bệnh này chưa được Bộ Y tế công bố.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 49 ca Covid-19 cộng đồng ở 12 quận, huyện, thị xã: Ba Đình (1), Bắc Từ Liêm (1), Đông Anh (6), Gia Lâm (10), Hà Đông (4), Hai Bà Trưng (1), Phúc Thọ (7), Sóc Sơn (5), Thanh Oai (1), Thanh Xuân (1), Thường Tín (11) và Thanh Trì (1).

Những trường hợp này có liên quan nhiều ổ dịch khác nhau như Mão Điền (Bắc Ninh), Đà Nẵng, Hà Nam, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Vĩnh Phúc,…

Nguyễn Liên

Bản tin trưa ngày 11/5, thêm 16 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước

Bản tin trưa ngày 11/5, thêm 16 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước

Trưa 11/5, Bộ Y tế công bố 18 trường hợp mắc mới Covid-19, trong đó có 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh và 16 ca do lây nhiễm cộng đồng.