Sáng 31/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, giảng viên Trường đại học Đồng Tháp là F1 của bệnh nhân 1660 đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Với kết quả này, F1 sẽ tiếp tục cách ly, theo dõi tại khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Hồng Ngự. Các trường hợp F2, F3 được cách ly, theo dõi tại nhà.

{keywords}
Khu cách ly Trường Trung cấp Hồng Ngự - nơi cách ly tập trung F1 của bệnh nhân 1660. Ảnh: Cổng thông tin Đồng Tháp 

Giảng viên Trường đại học Đồng Tháp nói trên đi cùng chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP HCM ngày 28/1 và có tiếp xúc với bệnh nhân 1660 (quê Hải Dương).

Sau khi nhận thông báo truy vết, giảng viên này đã chủ động khai báo và được cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Trung cấp Hồng Ngự.

Qua truy vết ngành chức năng ghi nhận 54 trường hợp có liên quan đến F1, trong đó có 29 người là lãnh đạo, giảng viên, nhân viên của Trường đại học Đồng Tháp.

Ngoài ra, Trường đại học Đồng Tháp cho tạm dừng tất cả hoạt động.

Thêm 14 ca Covid-19 cộng đồng, Hà Nội có 5 ca mới ở Nam Từ Liêm

Thêm 14 ca Covid-19 cộng đồng, Hà Nội có 5 ca mới ở Nam Từ Liêm

6h sáng ngày 31/1, Bộ Y tế công bố thêm 14 ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nội và Gia Lai. 

H.Thanh