Trong 7 ca mắc mới, 5 ca bệnh tại Hải Dương là các trường hợp F1, tiếp xúc gần với các ca bệnh Covid-19 trước đó, 2 ca còn lại là người nhập cảnh. Cụ thể:

Bệnh nhân 2478 ghi nhận tại TP. Chí Linh, là F1 của ca nhiễm 1632, được cách ly tập trung từ ngày 28/1.

Ba bệnh nhân 2479, 2480, 2481 ghi nhận tại huyện Kim Thành, đều là các F1, đã được cách ly tập trung từ ngày 28/2.

Hiện cả bốn bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3, Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Bệnh nhân 2482 là ca bệnh tại TP Hải Dương, F1 của trường hợp 2210; đã được cách ly tập trung từ ngày 14/2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Hai ca nhập cảnh là bệnh nhân 2476 và 2477 ghi nhận tại Kiên Giang. Cả hai đều là nữ, 23 tuổi, sống tại TP. HCM, từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ngày 28/2, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 2/3 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

{keywords}

Như vậy đến chiều 3/3, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.482 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.566 ca lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/1 đến nay, 13 tỉnh, thành phố ghi nhận 873 ca lây nhiễm trong nước, trong đó Hải Dương nhiều nhất với 689 ca mắc.

Sau 15 ngày thực hiện giãn cách, từ 0h ngày 3/3, toàn tỉnh Hải Dương kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 19 tùy khu vực.

Các chuyên gia lưu ý, sau khi kết thúc cách ly xã hội, Hải Dương cần tăng cường xét nghiệm tại các vùng nguy cơ cao, tiếp tục giám sát để phát hiện được các ổ dịch mới có thể còn “lẩn khuất” và cần yêu cầu người dân thực hiện tốt thông điệp 5K.

Hiện Việt Nam đã chữa khỏi 1.898 bệnh nhân Covid-19. Số ca tử vong vẫn là 35 trường hợp. Hai bệnh nhân nặng là 1536 và 1823 đang có tiến triển tốt lên.

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 59.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 540 trường hợp, cách ly tập trung hơn 13.000 người, hơn 45.000 người còn lại đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Thúy Hạnh

Người từ Hải Dương đến TP.HCM không cần cách ly tập trung

Người từ Hải Dương đến TP.HCM không cần cách ly tập trung

Từ 3/3, tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội. Vì vậy, người từ Hải Dương khi đến TP.HCM không cần thực hiện cách ly tập trung.