2 bệnh nhân 1552 và 1553 ở Hải Dương và Quảng Ninh đã được công bố sáng 28/1.

7 bệnh nhân từ 1554 đến 1560 là các ca nhập cảnh từ Mỹ, Hàn Quốc vào Việt Nam, được cách ly tại TP.HCM, Tiền Giang và Đà Nẵng.

82 bệnh nhân từ 1561 đến 1642 là các ca Covid-19 cộng đồng, ghi nhận Hải Dương và Quảng Ninh. Tuy nhiên số lượng chi tiết tại từng tỉnh chưa được Bộ Y tế công bố.

{keywords}

Biểu đồ ca mắc Covid-19 tại Việt Nam

Đây là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày kỷ lục như vậy, trước đây kỷ lục tại Đà Nẵng là 45 ca/ngày. Bộ Y tế đánh giá, dịch tại Hải Dương đã qua ít nhất 4 chu kỳ, các địa phương đang truy vết thần tốc do chủng virus mới lây lan rất nhanh.

Như vậy đến chiều 28/1, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.642 ca mắc Covid-19, trong đó 777 ca mắc Covid-19 trong nước.

Hiện các địa phương đang còn cách ly, theo dõi hơn 21.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 130 người, cách ly tập trung hơn 20.000 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú hơn 1.200 người.

Thúy Hạnh

Phó Thủ tướng: Dịch ở Hải Dương đã qua ít nhất 4 chu kỳ

Phó Thủ tướng: Dịch ở Hải Dương đã qua ít nhất 4 chu kỳ

Phó Thủ tướng cho biết, dịch ở Hải Dương đã nhiễm tối thiểu 10 ngày và qua ít nhất 4 vòng lây nhiễm do biến thể mới lây lan rất nhanh.