Trước đó, ông Đậu Văn H. (61 tuổi, trú huyện Nghi Xuân) đang ăn cơm trưa cùng gia đình với món thịt vịt. Sau đó, ông H. có cảm giác đau ở vùng cổ, cảm giác nghẹt thở.

{keywords}
Dị vật được bác sĩ gắp ra trong thực quản

Người nhà đưa bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân thăm khám.

Bác sĩ cho biết, ông H. vào viện trong tình trạng tỉnh táo, cổ nuốt đau, khó nuốt, cảm giác nghẹn thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bác sỹ đã chụp X quang vùng cổ ngực thấy hình ảnh dị vật cản quang tương ứng đốt sống cổ VII và chẩn đoán có dị vật thực quản cổ nghi hóc xương Vịt.

Bác sỹ đã nội soi gắp dị vật là mảnh xương kích thước 3cm, có 3 cạnh.

Trong quá trình làm thủ thuật bệnh nhân không tiến hành được phương pháp nội soi gây mê vì bệnh nhân tiền sử điều trị bệnh đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính dị ứng với hầu hết các loại kháng sinh và ngay cả Solumedrol.

Sau gắp xương bệnh nhân khỏe mạnh, giảm đau ở vùng cổ.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người ăn uống nên cẩn thận, nhất là với thức ăn cứng và có nhiều xương.

Thiện Lương

Thiếu úy công an hoãn đám cưới để nhận nhiệm vụ ở bệnh viện tâm dịch Covid-19

Thiếu úy công an hoãn đám cưới để nhận nhiệm vụ ở bệnh viện tâm dịch Covid-19

 - Cặp nhẫn cưới nằm gọn trong ngăn tủ. Những bức ảnh cưới còn chưa kịp làm khung. Đám cưới của Thiếu úy Tuấn phải hoãn lại, nhưng anh cũng chưa biết bao giờ mới có thể định lại ngày cưới của mình.