Bác sĩ Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật vết thương cho bé N.X.H (9 tuổi, ngụ Bình Thuận) bị dập nát bàn tay vì pháo nổ.

Theo bác sĩ Khánh, bé trai được Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận chuyển đến cấp cứu trong tình trạng đau đớn dữ dội bàn tay trái, đứt lìa dập nát các đầu ngón.

Gia đình bé cho biết, bé cầm pháo trên tay rồi đốt. Tuy nhiên, do pháo ngắn và cháy nhanh nên chưa kịp ném đi thì pháo nổ ngay trên bàn tay.

Sau khi nhập viện, bé được phẫu thuật cắt lọc các vùng dập nát, hoại tử. Ê-kíp đã nỗ lực giữ lại bàn tay cho cháu bé. Tuy nhiên các ngón 2, 3, 4, 5 đã bị pháo làm đứt lìa các đốt thứ nhất. Vì vậy, ê-kíp buộc phải cắt cụt ngang đốt giữa.

Riêng ngón cái của bệnh nhi bị mất da toàn bộ, bác sĩ đang cố gắng điều trị bảo tồn, dự kiến khi vết thương ổn định sẽ tiếp tục phẫu thuật xoay vạt da che phủ. 

Theo bác sĩ Khánh, trong 4 ngày nghỉ Tết, bệnh viện tiếp nhận 465 trường hợp cấp cứu, trong đó 163 ca do tai nạn giao thông, 181 ca tai nạn sinh hoạt. Riêng 2 ngày đầu Tết (30 và mùng 1), bệnh viện có 8 ca bị thương do pháo nổ.

Bác sĩ Khánh cũng khuyến cáo, tổn thương pháo nổ chủ yếu ở bàn tay, ngón tay, ở da, mô mềm, gân gấp, gân duỗi vùng bàn tay, ngón tay, dẫn đến hoại tử da, gân. Tổn thương này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng bàn tay, ngón tay.

Liên Anh

Ba ngày Tết, gần 2.000 ca cấp cứu do đánh nhau

Ba ngày Tết, gần 2.000 ca cấp cứu do đánh nhau

Trong 3 ngày nghỉ Tết Tân Sửu, cả nước có gần 2.000 ca cấp cứu do đánh nhau, giảm gần 45% so với Tết 2020.