Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Kon Plông (Kon Tum) hôm nay cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân trong một gia đình nhập viện cấp cứu sau khi đốt lửa sưởi ấm, trong đó một người đã tử vong.

Nạn nhân tử vong là chị Mã Thị Trang (22 tuổi, trú thôn Măng Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông).

{keywords}
Đốt lửa để sưởi ấm, sản phụ ở huyện Kon Plông (Kon Tum) tử vong thương tâm

Trước đó, trưa ngày 20/11, Trung tâm Y tế huyện Kon Plông tiếp nhận bệnh nhân Trang vào cấp cứu với các triệu chứng khó thở, tức ngực, gọi hỏi kém đáp ứng, rối loạn ý thức.

Ngoài bệnh nhân Trang, người chồng và con mới 3 ngày tuổi cũng phải vào viện cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm, các bệnh nhân đều có chỉ số oxy trong máu thấp, nồng độ CO cao.

Theo người thân nạn nhân, chị Trang vừa sinh con, do thời tiết giá rét nên nhóm lửa để sưởi ấm dẫn đến ngạt khí. Dù bệnh viện đã tận tình cứu chữa, nhưng bênh nhân Trang đã tử vong sau đó.

Trung tâm Y tế huyện Kon Plông cho biết, hiện người chồng và con nạn nhân Trang đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục.

Xuống hầm lấy nước đá, 4 người chết, 1 nguy kịch do ngạt khí

Xuống hầm lấy nước đá, 4 người chết, 1 nguy kịch do ngạt khí

Trong lúc chui xuống hầm lấy nước đá, 5 người bị ngạt khí độc. Vụ việc làm 4 người tử vong, 1 người nguy kịch. 

Trùng Dương