- Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp làm rõ có hay không việc BV đa khoa tỉnh tự ý triển khai kĩ thuật mổ chưa được chuyển giao khiến nhiều bệnh nhân tử vong.

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo BV đa khoa tỉnh khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc BV này tự ý triển khai kĩ thuật mổ chưa được chuyển giao khiến nhiều bệnh nhân tử vong.

Cục yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm) và đề nghị ngành y tế Đồng Tháp công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý, báo cáo về Bộ trước ngày 8/5.

{keywords}
BV đa khoa Đồng Tháp 


Trước đó, báo Sài Gòn giải phóng có phản ánh thông tin về bệnh nhân Phạm Thị Đ. (25 tuổi, Cao Lãnh, Đồng Tháp). Theo chẩn đoán, chị Đ. bị bướu giáp nhân 2, được các bác sĩ BV đa khoa tỉnh Đồng Tháp tư vấn phẫu thuật nội soi cắt một thùy tuyến giáp qua đường nách để đảm bảo tính thẩm mỹ. Ca mổ kết thúc trưa ngày 27/2.

Cũng theo tờ báo này, 1 ngày sau, thức ăn truyền qua ống xông dưới nách bị đẩy ra ngoài. Nghi ngờ bị tụ dịch vết mổ, thủng thực quản, sáng 1/3, bác sĩ yêu cầu gia đình bệnh nhân ký cam kết rồi đưa vào phòng mổ, khâu lại thực quản.

Dù vậy, 2 ngày tiếp sau, tình trạng vẫn không đỡ, gia đình xin chuyển lên tuyến trên nhưng không được chấp thuận. Đến ngày thứ 10, khi bệnh nhân yếu hẳn, ống mũi rỉ máu, bác sĩ nội soi dạ dày thấy loét tá tràng nên tiêm cầm máu

BV hội chẩn toàn viện kết luận bệnh nhân bị nhiễm trùng vết mổ, cắt trúng thực quản dẫn đến rò thực quản cổ, xuất huyết tá tràng, sau đó chuyển lên BV Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu.

Dù được BV Chợ Rẫy cấp cứu tích cực, song bệnh nhân đã tử vong sau đó do tình trạng quá nặng.

Cũng theo tìm hiểu của tờ báo này, còn 2 trường hợp bệnh nhân khác cũng gặp biến chứng rồi tử vong sau khi cắt khối tá tuỵ tại BV đa khoa tỉnh Đồng Tháp và đều do trưởng khoa Ngoại tổng hợp thực hiện.

Đáng lưu ý, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy từng có công văn phản hồi về biến chứng do lỗi kỹ thuật gửi BV đa khoa Đồng Tháp, nhấn mạnh việc cắt khối tá tụy là kĩ thuật khó và phức tạp.

Các bác sĩ cần có quá trình được tập trung, đào tạo huấn luyện kỹ thuật chuyên môn tại BV tuyến trên. BV đa khoa Đồng Tháp chưa được tập huấn cũng như hỗ trợ về chuyên môn của BV tuyến trên về kỹ thuật này, do đó không nên triển khai.

Gia đình bức xúc vì bé trai hơn 2 tuổi bị… mổ nhầm

Gia đình bức xúc vì bé trai hơn 2 tuổi bị… mổ nhầm

Ngày 19/11, BV Nhi đồng Đồng Nai cho biết sẽ họp hội đồng chuyên môn để tiến hành xem xét xử lý, rút kinh nghiệm về vấn đề chẩn đoán nhầm bệnh lý dẫn đến việc mổ nhầm cho một bệnh nhi 26 tháng tuổi vào ngày 15/11 vừa qua.

Bác sĩ mổ nhầm phổi, bệnh nhân suýt chết

Bác sĩ mổ nhầm phổi, bệnh nhân suýt chết

Sáng 1/9, Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ cho biết, đang chuẩn bị tiến hành kỷ luật một bác sĩ đọc phim sai và dẫn đến mổ sai cho người bệnh. 

Mổ nhầm chân: Bác sĩ nhận lỗi vì không xem bệnh án

Mổ nhầm chân: Bác sĩ nhận lỗi vì không xem bệnh án

Bác sĩ H. trần tình với gia đình anh Thảo, do một ngày phải phẫu thuật rất nhiều ca nên đã nhầm lẫn, thiếu tỉnh táo.

Bác sĩ cắt nhầm thận, BV phải bồi thường hàng trăm triệu

Bác sĩ cắt nhầm thận, BV phải bồi thường hàng trăm triệu

Chiều 29/6, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã đưa vụ án cắt nhầm thận tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ ra xét xử.

Mổ u nang buồng trứng, cắt nhầm ruột thừa

Mổ u nang buồng trứng, cắt nhầm ruột thừa

Vào viện mổ u nang buồng trứng nhưng chị Hảo (Đô Lương, Nghệ An) lại bị cắt ruột thừa, khối u vẫn còn nguyên.

M.Anh