Ngày 1/6, BV Chợ Rẫy TP.HCM thông tin, đã tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ cháy sáng 31/5 ở số 617 đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM).

Dù bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nạn nhân Đ.V.C. (40 tuổi) vẫn không qua khỏi. Anh C. nhập viện với vết bỏng chiếm diện tích khoảng 94%, trong đó, bỏng độ 3 chiếm 85%. 

Ngoài ra, nạn nhân N.T.H. (27 tuổi) đang được chăm sóc tại phòng Hồi sức Cấp cứu - Khoa Nội Hô hấp. Hiện, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch. Bác sĩ dự kiến ngày mai tiến hành làm các chỉ định cận lâm sàng cho người này, nếu tình hình ổn sẽ cho ngưng máy thở.

{keywords}
Bệnh nhân bị bỏng nặng đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: BSCC

Bệnh nhân H. khi được đưa vào cấp cứu đã bị suy hô hấp, phải đặt nội khí quản. Soi kiểm tra khí quản, phế quản có các bột than trắng, đã được hút ra một phần”, bác sĩ Đặng Vũ Thông, Trưởng Khoa Nội Hô hấp, BV Chợ Rẫy, nói.

Hai nạn nhân nhỏ tuổi trong vụ cháy được chuyển đến BV Nhi Đồng 1 TP.HCM cấp cứu. Bác sĩ cho hay, cả hai bệnh nhi Đ.L.P.T. (11 tuổi) và Đ.N. P. (10 tuổi) vào viện trong tình trạng suy hô hấp, toàn thân ám khói đen kịt, ngộ độc CO, đau họng, cần theo dõi bỏng đường thở, ngạt khói do cháy nhà.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng phòng Công tác xã hội, cho hay, 2 bệnh nhi được thở oxy, dùng kháng sinh, kháng viêm, dịch truyền. Qua một ngày điều trị, các em đã tỉnh táo, hết ngộ độc CO, tình trạng suy hô hấp cải thiện.

Phan Nhơn

Hai bé trai bị bỏng nặng toàn thân vì mâu thuẫn của người lớn

Hai bé trai bị bỏng nặng toàn thân vì mâu thuẫn của người lớn

Các đối tượng phóng hỏa phòng trọ lúc nửa đêm làm 2 em bé bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu ở BV Nhi đồng 2.

bo