Khoảng 2 tuần gần đây (từ ngày 4/11 tới 19/11), địa bàn TP Hà Nội phát hiện trung bình gần 170 bệnh nhân Covid-19 mới mỗi ngày, số F0 trong cộng đồng rất lớn. Đỉnh điểm nhất vào các ngày 15/11 với 289 F0, 47 ca cộng đồng; 18/11 với 277 F0, 114 ca cộng đồng và 19/11 với 275 F0, 104 ca cộng đồng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, TP hiện có 11 ổ dịch diễn biến phức tạp, gồm: La Thành, Giảng Võ; Phú Đô, Nam Từ Liêm; đường Bưởi, Cống Vị, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy; Thủ Lệ, Ngọc Khánh; Phú La, Hà Đông; ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm; ổ dịch kho hàng Shopee, KCN Đài Tư; Yên Nội, Đồng Quang; xóm mới, Tốt Động và tổ 6, Mộ Lao.

Trong đó, 7 ổ dịch có số ca lớn nhất là chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (294 F0); Phú Đô, Nam Từ Liêm (270 F0); Trần Duy Hưng, Cầu Giấy (161 F0); Kho hàng Shopee KCN Đài Tư, Long Biên (145 F0); La Thành, Giảng Võ (144 F0); Yên Nội, Đồng Quang (94 F0) và Phú La, Hà Đông (82 F0).

Ổ dịch chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm:

Ca chỉ điểm trong chuỗi lây nhiễm này là N.T.H.G, nữ, sinh năm 1996, ở xóm 4, Ninh Hiệp, được Sở Y tế Hà Nội công bố trưa 1/11. Chị G là F1 của bệnh nhân N.T.L (phát hiện qua sàng lọc ho sốt).

Sáng 2/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phát thông báo khẩn, tìm người từng đến mua bán tại chợ vải Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm trong khoảng thời gian từ ngày 20/10 - 31/10 do khu chợ này liên quan F0 N.T.H.G.

Từ ngày 2/11, lực lượng chức năng đã tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động toàn bộ chợ Ninh Hiệp để truy vết trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm trên 4.000 người dân xã Ninh Hiệp, gồm cả tiểu thương.

Số F0 trong chùm này liên tiếp tăng những ngày tiếp theo, đều là tiểu thương buôn bán tại chợ Ninh Hiệp hoặc người từng tới đây mua sắm.

Tới hết ngày 19/11, tổng số bệnh nhân Covid-19 liên quan ổ dịch đã lên tới 294 người, trú tại 10 quận huyện: Gia Lâm (234), Long Biên (12), Đông Anh (11), Hà Đông (11), Hai Bà Trưng (10), Thanh Xuân (4), Thường Tín (4), Hoàng Mai (4), Cầu Giấy (3), Sóc Sơn (1).

{keywords}
Các cửa hàng kinh doanh tại chợ Ninh Hiệp tạm dừng hoạt động sau khi phát hiện chùm ca bệnh (ảnh chụp ngày 2/11) - Ảnh: Đình Hiếu

Ổ dịch phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm:

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm thông tin, chuỗi lây nhiễm được phát hiện vào ngày 4-5/11. Trong 2 ngày này, qua xét nghiệm những người biểu hiện ho, sốt tới Trạm Y tế phường Phú Đô khai báo rải rác đã ghi nhận tới 5 ca dương tính SARS-CoV-2, đều trú tại tổ dân phố 1.

Từ nhóm bệnh nhân trên, quận Nam Từ Liêm quyết định làm xét nghiệm diện rộng, gồm người thuộc diện liên quan F0 và một số đối tượng nguy cơ trên địa bàn phường Phú Đô (người bán hàng ở mặt đường, mặt ngõ). Kết quả phát hiện thêm nhiều F0 thuộc địa bàn tổ dân phố 1 và các tổ dân phố khác.

Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm nhận định, ổ dịch có nguy cơ lây lan lớn. Lý do bởi khu vực này nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp, nhà san sát nhau, liền tường, dân cư đông đúc. Hơn nữa, khu vực Phú Đô trước đây là làng, người dân vẫn theo văn hóa làng xã, các hộ gia đình thường xuyên giao lưu, tiếp xúc.

“Thời gian qua, người dân giao thương, gặp gỡ, đi lại tự do rất nhiều, bản thân họ đôi khi không thể nhớ hết đã tiếp xúc với ai nên nguy cơ lây nhiễm càng lớn, việc tổ chức truy vết của lực lượng y tế rất khó khăn”, ông Tuấn cho hay.

Đến nay, tổng số F0 trong chùm này lên tới 270 trường hợp. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lớn hơn do Sở Y tế trước đó đã tính một số F0 vào chùm ca sàng lọc ho sốt hoặc ho sốt thứ phát. Về cấp độ dịch, phường Phú Đô được nâng lên cấp độ 4 (vùng đỏ, nguy cơ rất cao). Trạm y tế lưu động tại phường với 5 cán bộ y tế đã sẵn sàng kích hoạt. Trong trường hợp dịch lan rộng, địa phương sẽ bổ sung thêm 1 trạm y tế lưu động.

Đại diện Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 quận Nam Từ Liêm ngày 19/11 cho biết, trong 6 ngày gần đây, số ca mới tại phường Phú Đô đã giảm, dự kiến khoảng một tuần nữa sẽ cơ bản kiểm soát được tình hình dịch. 

{keywords}
Lập rào chắn, phong tỏa một tuyến đường tại phường Phú Đô, ảnh chụp tối 8/11 - Ảnh: Đình Hiếu

Ổ dịch Trần Duy Hưng, Cầu Giấy:

Tối 7/11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, địa bàn TP phát sinh 1 ổ dịch mới ở Trần Duy Hưng, Cầu Giấy. Các bệnh nhân đã được công bố rải rác từ ngày 2/11, đến ngày 7/11 có 9 F0.

Những ngày tiếp theo, chuỗi lây nhiễm tiếp tục có thêm các ca nhiễm mới, tới hết ngày 19/11 đã ghi nhận tổng số 161 bệnh nhân Covid-19. Nhóm này trú tại các quận, huyện: Cầu Giấy (37), Đống Đa (26), Bắc Từ Liêm (21), Hà Đông (15), Thanh Xuân (15), Nam Từ Liêm (11), Ba Đình (10), Hoài Đức (8), Thanh Oai (5), Hoàng Mai (4), Hai Bà Trưng (4), Tây Hồ (3), Đan Phượng (1), Quốc Oai (1).

Ổ dịch Kho hàng Shopee KCN Đài Tư, Long Biên:

Tối ngày 5/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phát thông báo khẩn, tìm người đến Công ty TNHH Shopee Express tại địa điểm Kho chính: Lô 17-19-20 và Kho phụ C1 C2 - 386 Nguyễn Văn Linh, Khu công nghiệp Đài Tư, Long Biên, Hà Nội từ ngày 20/10.

Đến ngày 7/11, Sở Y tế công bố Kho hàng Shopee, KCN Đài Tư, Long Biên là ổ dịch mới trên địa bàn với tổng số 26 F0 ghi nhận từ ngày 5/11 đến 7/11 (trong đó có nhiều ca cộng đồng).

Sáng 9/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại điểm nóng Kho hàng Shopee, quận Long Biên. Tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội, đại diện khu công nghiệp Đài Tư cho biết, từ tối 4/11 đã phát hiện một số ca dương tính tại kho hàng của Công ty Shopee Express. Địa phương nhanh chóng thực hiện các biện pháp chống dịch, khoanh vùng, phong toả kho hàng.

Chính quyền quận Long Biên nhận định, công tác phòng chống dịch tại Shopee Express thuộc KCN Đài Tư còn yếu, không cung cấp được sơ đồ làm việc, do đó khi có F0 rất khó xác định được F1, gây áp lực lớn trong xử lý dịch tại địa bàn.

Hiện tổng số F0 trong chùm này đã lên tới 145 người, trú tại nhiều quận huyện, trong đó Long Biên, Gia Lâm và Hoàng Mai có số ca mắc lớn nhất với lần lượt 60 F0, 50 F0 và 13 F0.

Ổ dịch La Thành, Giảng Võ, Ba Đình:

Chuỗi lây nhiễm này lần đầu được Sở Y tế Hà Nội công bố vào ngày 13/11 với 58 ca Covid-19, đều ở quận Ba Đình. Những ngày tiếp theo, F0 tiếp tục tăng, đa số trú ở quận Ba Đình, sống trong khu phong tỏa.

Đến nay, số F0 trong ổ dịch La Thành, Giảng Võ là 144 trường hợp. Trong đó, có 139 bệnh nhân ở Ba Đình, 3 người ở Đống Đa, 1 bệnh nhân trú tại Bắc Từ Liêm và 1 F0 ở Long Biên.

Ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang, huyện Quốc Oai:

Ngày 14/11, Sở Y tế Hà Nội cho biết địa bàn ghi nhận một ổ dịch mới với 22 F0 ở thôn Yên Nội, Đồng Quang, huyện Quốc Oai. Nhiều trường hợp dương tính là nhân viên tại quán cà phê karaoke Toàn Hảo ở Yên Nội.

Trước đó, ngày 13/11, theo UBND huyện Quốc Oai, có 6 trường hợp nhân viên quán cà phê karaoke này xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2. UBND huyện sau đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Đồng Quang thần tốc điều tra truy vết và tổ chức xét nghiệm nhanh tại nhà cho các trường hợp liên quan chùm ca bệnh, phát hiện thêm nhiều mẫu khác dương tính.

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” làm lây lan dịch bệnh Covid-19, liên quan đến quán cà phê karaoke Toàn Hảo.

Đến hết ngày 19/11, chuỗi lây nhiễm ghi nhận tổng số 94 F0, gồm 86 người ở Quốc Oai, 5 người Hoàng Mai, 2 bệnh nhân ở Hoài Đức và 1 trường hợp người Ba Vì.

{keywords}
Khu vực cách ly tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai - Ảnh: quocoai.hanoi.gov.vn

Ổ dịch Phú La, Hà Đông:

Theo báo cáo của UBND quận Hà Đông, ngày 4/11, một nhóm 24 người đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông yêu cầu được xét nghiệm Covid-19. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả có 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 8 người trú tại khu đất dịch vụ 4 Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông và người còn lại ở Phố Lụa, phường Vạn Phúc, Hà Đông. Đây là nhóm thanh niên nam nữ trẻ, sinh năm 2002 - 1995.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phối hợp với Trung tâm y tế quận điều tra, truy vết và đưa 9 F0 đi cách ly, điều trị ngay trong ngày. UBND quận Hà Đông nhận định, đây là chùm ca bệnh rất phức tạp vì nhóm người này di chuyển, tiếp xúc nhiều; công tác điều tra, truy vết gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 2 tuần, ổ dịch Phú La phát hiện tổng số 82 bệnh nhân Covid-19, gồm 42 F0 ở quận Hà Đông, 26 người ở huyện Chương Mỹ, 2 F0 ở Ứng Hòa và 2 ca người huyện Thanh Trì.

Ngoài 7 ổ dịch nói trên, theo Sở Y tế Hà Nội, địa bàn còn 4 ổ dịch đang có nhiều diễn biến phức tạp. Trong đó, 2 chuỗi lây nhiễm tại xóm Mới, Tốt Động, huyện Chương Mỹ và tổ 6, Mộ Lao, Hà Đông dù chỉ mới ghi nhận ngày 17/11 nhưng tới nay đã có lần lượt 17 F0 và 15 F0.

Số bệnh nhân trong 2 ổ dịch còn lại lần lượt là: đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình (từ 3/11): 45 F0 và Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình (từ 3/11): 47 F0.

Trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), địa bàn Hà Nội đã ghi nhận tổng số 7.291 ca Covid-19, gồm 2.646 trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng và 4.645 người được cách ly từ trước.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Hà Nội thêm 275 ca Covid-19, có 104 ca cộng đồng

Hà Nội thêm 275 ca Covid-19, có 104 ca cộng đồng

Ngày 19/11, Hà Nội ghi nhận 275 ca Covid-19, trong đó có 104 ca cộng đồng, 135 ca ở khu cách ly và 36 ca ở khu phong tỏa.