Ngày 5/10, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết, đơn vị vừa cứu sống nữ bệnh nhân bị vỡ đôi quả thận. 

Chị Trần Mỹ H. (38 tuổi, ngụ Kiên Giang) bị xe máy tông trúng trong lúc đi qua đường. Chị H. sau đó được đưa vào bệnh viện ở địa phương cấp cứu trong tình trạng bị đau hông nhiều.

Đến 2h sáng 26/9, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch.

{keywords}

Bệnh nhân H. được bác sĩ kiểm tra sức khỏe

Bác sĩ lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Kết quả siêu âm bụng cho thấy chị H. bị chấn thương, vỡ thận phải, tụ máu quanh thận lan xuống hố chậu.

Bệnh nhân được truyền dịch, truyền máu, huyết tương và chuyển thẳng đến phòng mổ, vừa bơm máu vừa tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Trong ổ bụng chị H. có khoảng 200 ml máu đen sậm, khối máu tụ quanh thận lan xuống hố chậu và sau phúc mạc, máu tụ mạc treo ruột non, vỡ gan.

Khi lấy máu cục, bác sĩ thấy thận của bệnh nhân bị vỡ đôi đang chảy máu không thể phục hồi nên tiến hành cắt thận. Sau 90 phút phẫu thuật, ca mổ thành công.

Hôm nay (5/10), bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, bụng mềm, vết mổ lành tốt, ra viện trong ngày.

Bác sĩ Phong cho biết, đây là trường hợp chấn thương thận rất nặng làm thận vỡ làm đôi, nếu không phẫu thuật kịp thời bệnh nhân có khả năng tử vong do sốc mất máu.

Hoài Thanh 

Người đàn ông suýt vỡ thận sau cú té ngã

Người đàn ông suýt vỡ thận sau cú té ngã

Cú ngã đập hông lưng phải xuống nền đất khiến người đàn ông đau quằn quại và bất tỉnh. Quả thận nạn nhân vỡ mức độ 4.