Bệnh nhi Nguyễn Chí L, 12 tuổi, ở TP. Tuyên Quang được chuyển vào BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu chiều 4/1 trong tình trạng hôn mê sâu, thở ngáp, có cơn ngừng thở, tim đập rời rạc, da tái nhợt...

Gia đình cho biết, trên đường đi học về, cháu L. không may vấp ngã, đập ngực vào gờ chắn bê tông trên vỉa hè rồi ngất xỉu, được người dân xung quanh đưa vào BV cấp cứu.

{keywords}
Bệnh nhân hồi phục tốt sau ca phẫu thuật


BS Đào Ngọc Việt, Trưởng khoa Cấp cứu cho biết, ngay khi nhập viện, bệnh nhi được cấp cứu hồi sinh tim phổi: Bóp bóng oxy 100% qua ống nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực... Đồng thời, làm các xét nghiệm cấp cứu cần thiết ngay tại giường bệnh: Siêu âm màng tim, siêu âm màng phổi, truyền máu, truyền dịch...

Kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhi bị rách, đứt động mạch liên thùy trên và giữa phổi phải, chảy máu thành tia, gây sốc mất máu nặng. 

Động mạch phổi là đoạn ngắn khoảng 5cm, đường kính 3cm, mang máu khử oxy từ tâm thất phải đến phổi. 

Sau hội chẩn toàn viện, kíp mổ đã phẫu thuật khâu thắt động mạch bị rách, đứt để cầm máu, khâu phục hồi nhu mô phổi bị rách, khâu phục hồi thành ngực.

Trong 2 giờ phẫu thuật, kíp mổ vừa mổ vừa hồi sức tích cực, dùng thuốc vận mạch và truyền 4 đơn vị máu cho bệnh nhi.

Hiện, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi đã ổn định. Bệnh nhi tiếp tục được theo dõi tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức của BV.

Thúy Hạnh

Người đàn ông bị nhiễm trùng phổi nặng vì thường xuyên... ngửi tất thối

Người đàn ông bị nhiễm trùng phổi nặng vì thường xuyên... ngửi tất thối

Chỉ vì sở thích có phần khác người của mình, người đàn ông này đã nhập viện trong tình trạng khẩn cấp.