Chiều 27/8, bác sĩ Nguyễn Anh Khoa, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân V.V.T.Đ. (15 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh). 

Bệnh nhân Đ. được Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh chuyển lên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 1h sáng cùng ngày trong tình trạng sốc mất máu nặng, 1/3 cẳng chân bên phải bị đứt lìa. Đ. được truyền 6 đơn vị máu, 2 đơn vị huyết tương và được mổ khẩn cấp để xem xét giữ lại phần chân đứt lìa.

{keywords}

Đ. nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, do phải hồi sức trong thời gian dài nhằm giữ mạng sống, phần đứt lìa vết thương nham nhở, xương gãy nát, chi thể bị đứt rời không thể cứu được.

Sau đó, các bác sĩ chuyên khoa mạch máu và tạo hình đã quyết định tạo hình mỏm cụt  cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, tâm lý ổn định.

Bác sĩ Khoa cho biết, bệnh nhân vẫn còn chảy máu ở phần mỏm cụt nên tiếp tục được hồi sức và ổn định chức năng đông máu. Bên cạnh đó, vết thương mỏm cụt dập nát nên dự kiến quá trình chăm sóc vết thương sẽ kéo dài khoảng 2-4 tuần, tùy theo diễn biến lành xương, lành da của bệnh nhân. 

Ngồi thẫn thờ ngoài hành lang bệnh viện, Chị Nguyễn Thị Nô, mẹ bệnh nhân Đ. kể lại, lúc 21h ngày 26/8, Đ. đang đi xe máy cùng các bạn thì gặp một nhóm người có hung khí chặn đường.

Tại đây, hai nhóm thiếu niên lao vào ẩu đả. Trong lúc hỗn loạn, Đ. bị một người chém đứt lìa cẳng chân phải.

Sau khi gây án, hai nhóm rời khỏi hiện trường, Đ. được bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo chị Nô, hiện Đ. vẫn chưa biết người chém mình là ai và mong sớm tìm được thủ phạm.

Chị Nô chia sẻ, gia đình chị thuộc diện cận nghèo của địa phương. Hàng ngày, chị làm nghề cạo mủ cao su, thu nhập khoảng 4,5 triệu mỗi tháng. Chồng chị bị tai biến hai năm nay, phải chống gậy để di chuyển nên chỉ ở nhà, không làm được việc nặng.

Đ. mới nghỉ học để phụ giúp gia đình. Để có tiền đóng viện phí cho con, chị phải vay mượn người thân 8 triệu đồng.

Liên Anh