Theo đó, bệnh nhân được cứu sống là anh Nguyễn Quang K. (38 tuổi, ngụ tại phường 11, TP Vũng Tàu).

{keywords}
Bệnh nhân K. nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bị một thân đâm vào cổ. Ảnh: Linh Chi.
{keywords}
Ekip các y bác sĩ tham gia ca mổ. Ảnh: Linh Chi.

Trước đó vào chiều 14/10, bệnh nhân K. được đưa vào Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bị một cành cây dài khoảng 30cm đâm vào góc hàm bên phải, đường kính 3,5cm, chiều sâu vết thương 10cm chạm vào khớp hàm phải, rách tuyến nước bọt dưới hàm và động mạch dưới hàm bên phải.

Ngay sau khi tiếp nhận, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Vũng Tàu đã tiến hành mổ cấp cứu lấy dị vật, khâu cầm máu, làm sạch đáy vết mổ, đặt dẫn lưu, khâu phục hồi chỗ bị tổn thương.

Ekip mổ gồm: BS.Ck2 Nguyễn Phi Ngọ - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện, BS.Ck2 Nguyễn Văn Bình - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, BS.Ck2 Nguyễn Văn Bảy - Phó khoa Ngoại tổng hợp cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức. Ca mổ diễn ra thành công sau hơn 1 giờ đồng hồ.

Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, vết khâu khô, dịch thấm băng và đang được tiếp tục được điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp. Theo gia đình bệnh nhân, anh K. gặp tai nạn trên trong quá trình sinh hoạt.

L. Chi - Q. Hưng

3 người tử vong do ngộ độc rượu ở Đồng Nai

3 người tử vong do ngộ độc rượu ở Đồng Nai

Trong thời gian qua, tại Đồng Nai có 19 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc rượu, trong đó có 3 ca tử vong.