- Bé gái chào đời nặng 2,4kg nhưng bị thoát vị dây rốn khiến toàn bộ ruột non, đại tràng bị lộ ra ngoài thành bụng.

Sáng nay, các bác sĩ khoa Sản đẻ, BV Sản nhi Quảng Ninh tiếp nhận sản phụ Nguyễn Phương L. (18 tuổi, trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh mang thai 35 tuần, có biểu hiện đau bụng từng cơn, ra dịch âm đạo...

Qua hội chẩn các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu bắt con. Bé gái nặng 2,4kg chào đời. Tuy nhiên do bị thoát vị chân rốn nên toàn bộ ruột non, đại tràng của bé gái bị lộ ra ngoài thành bụng, kèm dị dạng ruột quay, mạc treo chung, dây chằng ladd...

{keywords}
Toàn bộ ruột non, đại trạng của bé gái bị thoát ra ngoài thành bụng qua lỗ rốn

Bệnh nhi tiên lượng rất nặng, nên ngay khi chào đời, các bác sĩ tiếp tục chỉ định mổ cấp cứu cắt dây chằng ladd cho cháu bé, đồng thời mở rộng mạc treo chung, cắt ruột thừa và sắp xếp lại toàn bộ ruột non, đại tràng, phục hồi thành bụng cho bé.

BS CK 2 Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BV trực tiếp mổ cho cháu bé. Ca phẫu thuật diễn ra hơn 2 tiếng.

Hiện tại, sức khỏe của bé đã tạm ổn, được theo dõi đặc biệt tại phòng hậu phẫu.

{keywords}
Ca phẫu thuật hoàn tất sau hơn 2 giờ, hiện bé đang được theo dõi đặc biệt

Trước đó từ tuần thứ 28, thai phụ đã được chẩn đoán thai có khe hở thành bụng, khối thoát vị bờ không đều, trong có cấu trúc các quai ruột, chỉ định theo dõi và quay lại sinh con.

Theo BS Hùng, nguyên nhân thoát vị rốn thường là do bẩm sinh, cơ thành bụng tại lỗ rốn bị khiếm khuyết và không đủ sức giữ các tạng dưới áp lực của ổ bụng.

T.Hạnh