Ngày 21/7, BSCKII Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho cụ bà Cao Thị Ba (94 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) bị gãy xương đùi, kèm theo nhiều bệnh nội khoa rất nặng.

{keywords}
Cụ Cao Thị Ba được bác sĩ chăm sóc 

Bác sĩ chẩn đoán cụ Ba bị gãy đầu dưới xương đùi, tắc động mạch chậu đùi khoeo trái cấp. Bệnh nhân còn bị hở van tim, tăng áp phổi và rối loạn đông máu nặng.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy huyết khối động mạch chậu đùi cho bệnh nhân. Do bệnh nhân lớn tuổi, lại có rối loạn đông máu và mắc nhiều bệnh lý tim mạch nặng nên bác sĩ quyết định điều trị nội khoa trước khi phẫu thuật kết hợp xương.

Khi hội chẩn, bác sĩ nhận định nguy cơ trong và sau mổ rất cao vì bệnh nhân lớn tuổi, lại kèm nhiều bệnh như tổn thương van tim, suy tim, rối loạn nhịp tim, tăng áp phổi rất nặng.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng. Ca mổ diễn ra trong một giờ đã thành công.

Hôm nay, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, chỉ số sinh tồn ổn định, các ngón chân cử động tốt. 

Theo bác sĩ Huỳnh Thống Em, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, gãy xương đùi là dạng gãy xương do tai nạn té ngã thường gặp ở người cao tuổi.

"Bệnh nhân cao tuổi bị gãy xương đùi di lệch nhiều khó lành, kèm với xương loãng, mắc nhiều bệnh nội khoa. Việc phẫu thuật gắn xương giúp người bệnh mau phục hồi vận động đi lại, tránh các biến chứng do phải nằm bất động", bác sĩ Thống Em nói.

Thiện Chí 

Cứu sống cụ bà 98 tuổi ở Cần Thơ có hai bệnh lý cực kỳ nguy hiểm

Cứu sống cụ bà 98 tuổi ở Cần Thơ có hai bệnh lý cực kỳ nguy hiểm

Ngày 10/2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống cụ bà 98 tuổi có hai bệnh lý cực kỳ nguy hiểm là tim mạch và tiêu hoá.