Ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Hương Giang, huyện Hương Khê cho biết, mưa lớn 3 ngày qua khiến toàn bộ địa bàn bị nước lũ cô lập, có hơn 350 nhà dân ngập nước, đường sá ngập nước nên đơn vị phải đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện bằng thuyền.

Khoảng 10h sáng nay, sản phụ Lê thị Ngân (28 tuổi, trú xóm 7) đau bụng, có dấu hiệu chuyển sinh.

Tuy nhiên, do địa bàn xảy ra mưa lớn, nước sông dâng cao, cả xã bị nước lũ bao vây nên chính quyền xã Hương Giang đã huy động lực lượng, chèo thuyền đưa sản phụ vượt lũ đến bệnh viện sinh con.

"Do sản phụ đau đẻ nhưng phương tiện duy nhất để đi lại giữa nước là thuyền. Nên xã phải đưa sản phụ đi bằng thuyền, phải đi trên nước lũ khoảng 10km mới tới được bệnh viện", ông Hùng nói.

Ông Trần Quốc Hoàn, Phó chủ tịch xã Hương Giang, người trực tiếp đưa sản phụ Ngân đến bệnh viện cho biết, hiện tại trời đang mưa to, nước sông tiếp tục dâng cao. Đơn vị đang cố gắng đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bà con trong mùa lũ.

Thiện Lương

Tài xế bỏ rơi sản phụ giữa đường, trẻ sơ sinh tử vong

Tài xế bỏ rơi sản phụ giữa đường, trẻ sơ sinh tử vong

Thấy người phụ nữ trở dạ có dấu hiệu sức khỏe yếu, tài xế xe dịch vụ đã đuổi vợ chồng sản phụ xuống xe giữa đường khiến bé sơ sinh tử vong.