Tối 19/7, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Cần Thơ cho biết, trong ngày, ngành y tế thành phố ghi nhận thêm 32 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Trong đó, 13 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm; 16 người là F1 của các ca bệnh đã công bố; 3 người được phát hiện qua sàng lọc.

{keywords}
Ngành y tế Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân

Ngành chức năng TP Cần Thơ cũng đã truy vết được 271 F1, 38 F2 của các ca nhiễm nói trên.

Trong ngày, ngành y tế thành phố đã test nhanh cho 2.254 trường hợp; xét nghiệm RT-PCR cho 841 người. Đến nay, TP Cần Thơ đã ghi nhận 170 ca dương tính nCoV.

{keywords}
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm

Tối cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến 17h chiều đã xét nghiệm RT-PCR 842 mẫu và test nhanh 4.236 mẫu, kết quả khẳng định có 53 ca dương tính.

Trong đó, 45 ca trong các cơ sở cách ly tập trung, 1 ca trong khu vực phong tỏa, 1 ca về từ vùng dịch (TP.HCM) và 6 ca trong cộng đồng.

Cụ thể, 5 ca trong cộng đồng tại TP Sa Đéc, liên quan Phòng khám nha khoa Phương Thành, 2 ca ngụ phường 2 được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp; 1 ca ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, là nhân viên của công ty thủy sản.

Huyện Lai Vung có 1 ca trong cộng đồng được phát hiện thông qua test nhanh tại Bệnh viện Mắt Quang Đức.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Lê Quốc Phong họp khẩn với lãnh đạo TP Sa Đéc, sau khi phát hiện hai ca dương tính trong khu công nghiệp

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu họp khẩn với lãnh đạo TP Sa Đéc để triển khai các giải pháp phòng, chống dịch sau khi phát hiện 2 ca dương tính tại công ty thủy sản ở Khu công nghiệp Sa Đéc.

Qua test nhanh tại công ty này đã phát hiện 2 công nhân dương tính, xét nghiệm khẳng định RT-PCR ngày 18/7 cho kết quả dương tính.

Ngay sau khi phát hiện 2 ca dương tính, lực lượng chức năng đã cho công ty ngưng hoạt động, tiến hành khoanh vùng, truy vết các F1, F2 để cách ly theo quy định.

Trong ngày 19/7, ngành y tế Đồng Tháp đã lấy mẫu test nhanh toàn bộ 300 công nhân của công ty này, tất cả đều cho kết quả âm tính. Từ ngày 24/6 đến nay, Đồng Tháp ghi nhận 1.375 ca dương tính.

Số ca nhiễm trong cộng đồng ở các tỉnh, thành miền Tây đã vượt 4.000 người, gồm Long An 1.615, Đồng Tháp 1.375, Tiền Giang 1.263, Vĩnh Long 362 ca... 

Thiện Chí  

Cần Thơ có thêm 37 người dương tính mới, Đồng Tháp vượt mốc 1.000 ca

Cần Thơ có thêm 37 người dương tính mới, Đồng Tháp vượt mốc 1.000 ca

Trong ngày, TP Cần Thơ ghi nhận thêm 37 ca dương tính nCoV mới; còn Đồng Tháp đã vượt mốc 1.000 ca nhiễm, nhiều nhất ĐBSCL.