- Nhận lệnh khẩn cấp từ Trường Sa, kíp cấp cứu hàng không xuất phát ngay trong đêm từ sân bay Tân Sơn ra đảo Đá Lát đón công nhân bị nhồi máu cơ tim về đất liền chữa trị.

Ông Nguyễn Công Chính (43 tuổi, quê Thái Bình) là công nhân quản lý hải đăng thuộc Tổng công ty an toàn hàng hải miền Nam, làm việc trên đảo Đá Lát, có dấu hiệu đau ngực, khó thở được chuyển về bệnh xá Trường Sa.

Chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, tiên lượng xấu, trong khi điều kiện ở đảo không đủ điều trị, bác sĩ ở Trường Sa đề nghị chuyển về đất liền chữa trị.

{keywords}
Nam công nhân bị nhồi máu cơm tim được chuyển về đất liền từ Trường Sa

Nhận lệnh khẩn, lúc 19h tối qua, 3 bác sĩ bệnh viện quân y 175 cùng dụng cụ y tế đã lên chiếc trực thăng của Tổng công ty trực thăng Việt Nam cất cánh tại Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ra đảo Trường Sa lớn.

Sau 2 giờ bay, trực thăng hạ cánh ở Trường Sa. Kíp bác sĩ đặt máy monitor, can thiệp kiểm soát tim bệnh nhân, cất cánh về đất liền ngay trong đêm.

2h30 hôm nay, trực thăng hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc này xe cấp cứu cùng nhân viên y tế hỗ trợ đưa bệnh nhân về BV quân y 175.

{keywords}
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch

Theo Đại tá, Tiến sĩ Trương Đình Cẩm, Phó giám đốc BV Quân Y 175, lúc chuyển về đất liền, bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo, thể hiện tri giác.

Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, nam công nhân đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân sẽ được can thiệp mạch vành để giảm những biến chứng sau này.

Cô gái bị sốc phản vệ nghi do ăn cá ngừ

Cô gái bị sốc phản vệ nghi do ăn cá ngừ

15 phút sau khi ăn bữa tối với cá ngừ, cô gái ở Đồng Nai thấy khó chịu trong người, mẩn ngứa và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Suýt tử vong người phụ nữ mới biết mang thai 5 tháng

Suýt tử vong người phụ nữ mới biết mang thai 5 tháng

Nhập viện khi bị đau bụng dữ dội, ra huyết âm đạo, người phụ nữ giật mình khi nghe bác sĩ báo đã mang thai 5 tháng.

Hai hiệp sĩ bị nhóm trộm đâm trọng thương được xuất viện

Hai hiệp sĩ bị nhóm trộm đâm trọng thương được xuất viện

2 trong 3 hiệp sĩ đường phố bị nhóm trộm xe Tài “mụn” đâm trọng thương đã được xuất viện, về nhà chăm sóc.

Người phụ nữ gần 25 năm không ăn cơm vẫn sống khoẻ

Người phụ nữ gần 25 năm không ăn cơm vẫn sống khoẻ

Người phụ nữ 50 tuổi ở Cần Thơ được cho là gần 25 năm qua chưa từng ăn cơm nhưng vẫn sống khoẻ.

Bé trai bị ngưng tim, đuối nước khi đập đầu vào hồ bơi

Bé trai bị ngưng tim, đuối nước khi đập đầu vào hồ bơi

Trong lúc nhảy xuống tắm, đầu của bé Khải đập vào thành hồ bơi dẫn tới bất tỉnh, đuối nước. Lúc được đưa lên bờ, bé trai rơi vào trạng thái lơ mơ, trạng thái ngưng tim.

Văn Đức