- Ổ dịch xảy ra tại một trường tiểu học vùng núi huyện Nam Trà My (Quảng Nam) khiến ít nhất một học sinh bị tử vong.

>> Xem triệu chứng, cách phòng chống TẠI ĐÂY.

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Nam cho biết, ổ dịch xảy ra tại trường Tiểu học Trà Vân. Có 7 ca nhiễm bệnh với các dấu hiệu sưng hạch cổ, có giả mạc hầu họng. Các bệnh nhân bị sốt, sưng hạch cổ.

Qua xét nghiệm, cả 7 trường hợp đều dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Đến thời điểm hiện tại đã có một trường hợp tử vong. 

Nạn nhân xấu số là em Hồ Bảo Phúc (SN 2009). Em Phúc phát bệnh ngày 27/9 được đưa đến trung tâm Y tế Nam Trà My điều trị 2 ngày, trước khi chuyển tới BV Nhi Quảng Nam.

{keywords}
Học sinh miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) có nguy cơ mắc phải nhiều loại dịch bệnh. Ảnh: Cao Thái

Do bệnh không thuyên giảm, bệnh nhân được đưa ra BV Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng. Tuy nhiên trưa 3/10, bệnh nhân đã tử vong.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, sở đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về sự việc và đang chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp xử lý. Hiện Sở đã lấy 10 mẫu dịch ngoáy họng gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra và đang chờ kết quả.

Sở Y tế Quảng Nam cũng cho khoanh vùng, hướng dẫn cách ly xử lý tại ổ dịch hộ gia đình, trường học và BV huyện Nam Trà My. 

Trước đó, tháng 1/2017, dịch bệnh bạch hầu từng bùng phát ở huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) khiến nhiều học sinh nhiễm bệnh, trong đó có 2 em nhỏ tử vong.

Bùng phát ổ dịch bạch hầu, ít nhất 2 người chết

Bùng phát ổ dịch bạch hầu, ít nhất 2 người chết

Ít nhất 5 trường hợp tại huyện miền núi Tây Giang được ghi nhận có các triệu chứng của bệnh bạch hầu, trong đó 2 người đã tử vong.

Chuyển khẩn 10.000 liều vắc xin dập dịch bạch hầu

Chuyển khẩn 10.000 liều vắc xin dập dịch bạch hầu

Lo ngại dịch bạch hầu tại Bình Phước lan rộng, ngay trong ngày, Bộ Y tế đã chuyển 10.000 liều vắc xin Td vào Bình Phước.

Bạch hầu: 'Kẻ treo cổ' trở lại

Bạch hầu: 'Kẻ treo cổ' trở lại

Căn bệnh này từng được ví là "kẻ treo cổ", gây ra nỗi ám ảnh chết chóc kinh hoàng cho toàn châu Âu thế kỷ 17.

Cao Thái