Sở Y tế Đắk Lắk chiều nay (14/5) cho biết, ông V.Đ.D (sinh năm 1971, trú phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) có kết quả dương tính nCoV. 

Trước đó, ngày 24/4, ông D. về xóm Công, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), có tiếp xúc với bệnh nhân số 3052 tại Bắc Ninh.

Ngày 6/5, ông D. về lại Đắk Lắk trên chuyến bay QH1403, sau đó di chuyển về thị xã Buôn Hồ bằng xe máy. Ngày 9/5, ông D. cùng vợ và con trai vào khu cách ly tập trung của tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 10/5, ngành y tế tỉnh lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và có kết quả âm tính với nCoV.

Đến ngày 14/5, ông D. xuất hiện triệu chứng sốt nên lấy mẫu lần 2 và có kết quả dương tính với nCoV. 

Lãnh đạo Cảng hàng không Buôn Ma Thuột cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, đơn vị phối hợp truy vết hành khách trên chuyến bay, nhân viên sân bay có liên quan để cách ly ngay. 

Hiện ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy vết các trường hợp có liên quan để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Như vậy, Đắk Lắk đã ghi nhận 3 ca nhiễm nCoV. Ngành y tế đang tổ chức cách ly tại cơ sở y tế và khu cách ly tập trung khoảng 70 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú hơn 1.500 người. 

Đà Nẵng thông tin về ca F2 dương tính nCoV trong khi F1 âm tính

Đà Nẵng thông tin về ca F2 dương tính nCoV trong khi F1 âm tính

Chiều nay (14/5), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng có thông tin về trường hợp bé gái 7 tuổi ở quận Sơn Trà là F2 có kết quả dương tính nCoV, trong khi bố F1 âm tính.

Trùng Dương