Trẻ vào viện trong tình trạng đau bụng kèm theo sốt. Đau bụng quanh rốn và đau tức mạn sườn phải được gia đình cho vào viện kiểm tra.

Ngày 13/4, khoa Ngoại và chuyên khoa, BV Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bé Ngô Thị Hà V (3 tuổi), thường trú tại thị xã Quảng Yên. Trẻ vào viện trong tình trạng 4 ngày liền có biểu hiện tự nhiên đau bụng kèm theo sốt. Đau bụng quanh rốn và đau tức mạn sườn phải được gia đình cho vào viện kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm, chụp CT cho thấy vị trí sau phúc mạc, phía trên thận phải có khối giảm tỉ trọng kích thước 43x32mm, bên trong có dịch và rải rác vôi hóa, bờ và ranh giới rõ, ngấm thuốc mạnh không đều sau tiêm, khối đè đẩy thận phải xuống dưới. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị u tuyến thượng thận phải.

{keywords}
Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cho bệnh nhi.

Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận phải cho bé. Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn khối u tuyến thượng thận cho em.

Bé đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân sớm ổn định. 

BS. Nguyễn Kim Hiếu, khoa Ngoại chuyên khoa cho biết: U tuyến thượng thận là bệnh lý hiếm gặp, đặc biệt ở trẻ nhỏ, u nằm sau phúc mạc, giữa thận và gan cạnh các mạch máu lớn nên quá trình phân tích và cắt sẽ rất khó khăn, dễ chảy máu. Ca mổ tuy khó khăn do phẫu trường rất nhỏ, khó thao tác nhưng đã thành công tốt đẹp.

{keywords}
U tuyến thượng thận được lấy ra

BV Sản Nhi Quảng Ninh đã triển khai thường quy kỹ thuật phẫu thuật mổ nội soi cắt u, đem lại hiệu quả tích cực cho người bệnh đặc biệt ở trẻ em, bởi đây là phương pháp điều trị tiến bộ, an toàn, ít xâm lấn nhất hiện nay.

Nữ tan mỡ đùi, nam tốt thận nhờ bài tập 'Bướm bay'

Nữ tan mỡ đùi, nam tốt thận nhờ bài tập 'Bướm bay'

Thường xuyên tập luyện động tác ‘bướm bay’ giúp giới nữ tiêu diệt chứng viêm phụ khoa; xóa tan mỡ thừa vùng mông và đùi.

Mẹ gần 60 tuổi cho thận cứu mạng con trai

Mẹ gần 60 tuổi cho thận cứu mạng con trai

Người đàn ông 37 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc màng bụng từ cuối năm 2017. Người mẹ 58 tuổi đã hiến thận để ghép cho con trai.

Nhậu liên miên 5 ngày rồi vào viện lọc máu chạy thận

Nhậu liên miên 5 ngày rồi vào viện lọc máu chạy thận

Khi thấy bụng đau nhói, ông Sinh nghĩ bị dạ dày nên uống giảm đau và tiếp tục ăn nhậu. Lúc bụng đau dữ dội, phải cấp cứu, mới bất ngờ trước căn bệnh mình mắc.

3 người hồi sinh từ tim, thận của người khác

3 người hồi sinh từ tim, thận của người khác

3 bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối được hồi sinh nhờ tim, thận của một nam bệnh nhân chết não do tai nạn giao thông.

 

5 phút tập nhẹ nhàng, chị em văn phòng eo thon, tan sỏi thận

5 phút tập nhẹ nhàng, chị em văn phòng eo thon, tan sỏi thận

Bài tập 20 phút của GS Lương Ngọc Huỳnh sẽ rất hiệu quả trong việc: giảm mỡ bụng, chống sỏi thận, nước tiểu sẫm màu…

Kỳ tích: Cô gái chạy thận 7 năm vỡ oà đón con đầu lòng

Kỳ tích: Cô gái chạy thận 7 năm vỡ oà đón con đầu lòng

Ròng rã chạy thận chu kỳ hơn 7 năm, chưa bao giờ chị Mơ nghĩ mình có thể làm mẹ nhưng kỳ tích đã đến với chị.

Theo Sức khỏe & Đời sống