- Chiếc bóng đèn led có 2 cọng sắt nằm trong đường thở suốt 1 năm khiến bé trai bị viêm phổi tái diễn nhiều lần. Bác sĩ buộc phải cắt thùy phổi phải để lấy dị vật ra ngoài.

Cách đây 1 năm, bé trai 6 tuổi ở Tiền Giang có biểu hiện bị ho sặc sụa, buồn ói nhưng gia đình không để ý vì bé vẫn ăn uống, sinh hoạt khá bình thường.

Thời gian sau bé thường xuyên ho khò khè, đờm nhiều, ói vài lần trong ngày, cha mẹ đã đưa tới bệnh viện tư thăm khám và được bác sĩ tư vấn cho uống thuốc. Tuy nhiên, tình trạng bệnh vẫn tái diễn nhiều lần.

Gần đây do bị sốt nhẹ, bé được đưa tới bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) kiểm tra, bác sĩ chụp X-quang ngực và phát hiện trong đường thở bé có chiếc đèn led loại nhỏ với 2 cọng sắt, kích thước chừng 3x5 mm.

{keywords}
Bé trai nuốt bóng đèn led vào bụng suốt 1 năm mới được phát hiện

Theo Ths.BS Nguyễn Kinh Bang - Phó khoa ngoại tổng hợp, chiếc đèn led sau khi đi vào đường thở đã mắc kẹt ở thùy dưới phổi phải.

Ban đầu bác sĩ cố gắng lấy dị vật ra nhưng không được nên chuyển bệnh nhi tới phòng mổ soi phế quản và thấy hạ phân thùy dưới nhiều mủ, mô hạt.

Dị vật lúc này mắc vào niêm mạc gây mô phù nề, chảy máu nhiều nên cho mổ nội soi nhưng cũng không thành công. Ê-kíp bác sĩ sau đó hội chẩn và quyết định mổ hở lấy dị vật ra ngoài.

"Dị vật không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng do nằm quá lâu trong đường thở, gây nhiễm trùng nặng, có nhiều đờm mủ trắng đục phế quản gốc và phân thùy phải. Chúng tôi buộc phải cắt bỏ 1 đoạn thùy dưới của phổi phải của bệnh nhi mới lấy được dị vật ra", BS Bang nói và cho biết việc cắt bỏ này không ảnh hưởng đến chức năng hô hấp.

Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, ăn uống bình thường và dự kiến sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

BS Bang cũng nói thêm, chừng 1 tháng trước, đơn vị cũng đã phẫu thuật cắt một phần ruột cháu bé 4 tuổi, bị nhiễm trùng ruột do nuốt phải những viên bi sắt.

Hà Nội: Tự chữa ho tại nhà, bé 2 tháng tuổi tử vong

Hà Nội: Tự chữa ho tại nhà, bé 2 tháng tuổi tử vong

Thấy con bị ho, khò khè nhưng cha mẹ nghĩ do thời tiết nên tự mua thuốc về điều trị, đến khi khó thở mới đưa nhập viện thì đã muộn.

Ca mổ kép cứu bé trai bị khối u 1,5 kg chèn tim phổi, liệt chân

Ca mổ kép cứu bé trai bị khối u 1,5 kg chèn tim phổi, liệt chân

Khi thấy bé trai 12 tuổi bị mỏi, gù lưng, chân yếu đi, gia đình vội đưa vào bệnh viện thăm khám.

Hy hữu: Bé 20 ngày tuổi có khối u to bằng cơ thể

Hy hữu: Bé 20 ngày tuổi có khối u to bằng cơ thể

Khi vừa sinh ra, bé gái có khối bướu dị dạng mạch máu kéo dài từ vùng cổ, vai và phình ra toàn bộ thành ngực hông trái.

Bé trai bị cắt lìa tay khi nhặt dép trên băng chuyền

Bé trai bị cắt lìa tay khi nhặt dép trên băng chuyền

Khi chiếc dép bị rơi trên băng chuyền, bé trai 5 tuổi với tay lấy thì bị cắt lìa cánh tay phải.

Bé 2 ngày tuổi có khối u to như cam sành bị gia đình bỏ rơi

Bé 2 ngày tuổi có khối u to như cam sành bị gia đình bỏ rơi

Khi bé gái 2 ngày tuổi bị khối thoát vị vùng gáy cực hiếm gặp cần phải được phẫu thuật, nhưng gia đình đã bỏ rơi. 

Mắt bé trai sưng mủ to như quả trứng vịt do biến chứng không ngờ

Mắt bé trai sưng mủ to như quả trứng vịt do biến chứng không ngờ

Thấy mỗi lần con sổ mũi, thở không được, người mẹ ở Bình Thuận mua thuốc về chữa thì hết. Tới lúc mắt bé trai bắt đầu sưng lên thì vội vàng đưa vào bệnh viện..

Văn Đức