Trong 228 ca mắc Covid-19 mới, huyện Phước Sơn có 195 ca và huyện Nam Giang 33 ca.

Theo Ban chỉ đạo, riêng ngày 21/10, có 10 ca mắc mới (bệnh nhân 874762 đến bệnh nhân 874771). Trong đó, 9 ca bệnh tại thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang (thôn Mực 8 ca, thôn Lập Nghiệp 1 ca) đều là đối tượng đã được giám sát, cách ly từ trước. Một ca bệnh là lái xe từ TP.HCM, xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện.

957 ca bệnh công bố từ 18/7 đến nay có 161 ca bệnh cộng đồng, 524 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 190 ca xâm nhập từ các tỉnh và 82 ca nhập cảnh.

{keywords}
Người dân thực hiện khai báo y tế khi Quảng Nam nới lỏng một số hoạt động

Trong ngày có 783 mẫu xét nghiệm cho kết quả: 10 mẫu dương tính, 667 mẫu âm tính, 106 mẫu đang chờ kết quả. Liên quan đến các ca bệnh đã công bố, trong ngày có 64 đối tượng F1 được giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Vẫn theo Ban chỉ đạo, tỉnh đang triển khai kế hoạch đón bà con Quảng Nam từ TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng về quê bằng phương tiện ô tô. Việc đón người dân đợt này được tỉnh triển khai đến khi khả năng tiếp nhận các khu cách ly của các địa phương không còn, số lượng người về phụ thuộc vào mỗi huyện, thị trấn TP.

Chủ tịch huyện Phước Sơn Lê Quang Trung cho biết, uyện đã giãn cách xã hội và phong tỏa hẹp nhất, đúng với tinh thần Nghị quyết 128 của Thủ tướng.

“Chúng tôi đã thực hiện giãn cách xã hội với toàn bộ xã Phước Lộc, phong tỏa thôn 1, thôn 3 (xã Phước Chánh) và thôn 2 (xã Phước Công).

Những xã và thôn có số ca ít chúng tôi chỉ phong tỏa xóm hoặc tại nhà”, ông Trung nói.

Số ca mắc mới trong 10 ngày gần đây:

{keywords}
Ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam trong 10 ngày gần đây


Nguyễn Hiền