Ông Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, bệnh nhân 1611, 33 tuổi ở Hải Dương là ca bệnh Covid-19 được Bộ Y tế công bố vào ngày 28/1.

Theo điều tra dịch tễ, vào ngày 25/1, bệnh nhân 1611 từng đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (Đống Đa, Hà Nội) khám bệnh.

Để kiểm soát, phòng ngừa lây nhiễm cho những người tiếp xúc gần với người bệnh trên, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện khẩn trương lập danh sách các trường hợp F1, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Bộ cũng yêu cầu bệnh viện rà soát, khử khuẩn, vệ sinh tất cả các địa điểm, khoa phòng nơi ca bệnh đi qua trong quá trình khám bệnh tại bệnh viện.

Thúy Hạnh

TP.HCM có ca nhiễm Covid-19 đến từ Hải Dương

TP.HCM có ca nhiễm Covid-19 đến từ Hải Dương

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh, cho biết TP.HCM đã có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, đi từ Hải Dương vào thành phố.