Theo đó, ngày hôm qua, thông tin trên mạng xã hội cho rằng, một bệnh nhân đang điều trị tại BV đa khoa Trung ương Cần Thơ dương tính với Covid-19 và cách ly nhân viên khoa cấp cứu của BV. 

Lãnh đạo BV đa khoa Trung ương Cần Thơ khẳng đây là thông tin không đúng sự thật.

{keywords}
Bác sĩ BV đa khoa Trung ương tại buổi diễn tập về phòng, chống dịch Covid-19

 

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 22/3, khoa cấp cứu BV tiếp nhận bệnh nhân Dương Văn L. (66 tuổi, ngụ xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) được BV Sóc Trăng chuyển đến trong tình trạng đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tiếp xúc được, thang điểm hôn mê là 13, có vết thương lóc da đầu dọc từ sống mũi đến đỉnh, đứt vành tai phải, biến dạng cánh tay phải kèm vết thương lóc lộ cơ toàn bộ cánh tay đến cẳng tay, đã băng dán cố định xương sườn, phổi phải thông khí kém, bụng mềm, đã đặt sonde tiểu lưu.

Sau khi tiếp nhận vào khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã kiểm tra và nhận định đây là trường hợp đa thương nghiêm trọng, bệnh nhân bị tai nạn giao thông xe máy va chạm với xe khách.

Qua chẩn đoán, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, gãy đa xương sườn phải, dập phổi phải, tràn máu màng phổi phải.

Gãy kín tay phải tổn thương động mạch, gãy xương bả vai, vết thương vành tai phải, rối loạn đông máu, răng đường huyết, tăng kali máu.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân đến thăm con gái tại Singapore khoảng 3 tháng và trở về Việt Nam ngày 14/3, được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Qua hội chẩn, bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu phối hợp nhiều chuyên khoa xử trí đoạn 1/3 trên cánh tay phải, khâu vết thương da đầu, vành tai; dẫn lưu màng phổi phải cho biết nhân.

Đến sáng nay, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ mỏm cụt tay phải khô.

Qua xét nghiệm, bệnh nhân âm tính với Covid-19.

"Hiện tại, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ không có trường hợp nào nhiễm bệnh Covid-19", lãnh đạo BV khẳng định. 

Bác thông tin ở Nghệ An có người nhiễm virus Corona

Bác thông tin ở Nghệ An có người nhiễm virus Corona

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẳng định địa phương này chưa có trường hợp bệnh nhân nào nhiễm virus Corona.

Hoài Thanh