- Trong lúc đang tẩy rửa bồn cầu, người đàn ông 31 tuổi không may bị hóa chất văng trúng khiến đau rát.

Anh này vội tới Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) thăm khám trong tình trạng mặt, cổ và tay bị bỏng nặng. Số hóa chất anh mua ở chợ.

Theo BS Trần Lê Hồng Ngọc, tuy tới bệnh viện sớm nhưng nạn nhân lại không sơ cứu ban đầu nên các vết bỏng bị tổn thương sâu, quá trình điều trị vì thế sẽ kéo dài hơn.

{keywords}
Bị bỏng nặng do hóa chất tẩy rửa bồn cầu văng trúng

Thời điểm bị hóa chất văng trúng, anh này sơ cứu bằng cách rửa vết thương dưới vòi nước sạch chừng 30 phút trước thì vết thương sẽ nhẹ hơn.

BS cho hay, bệnh viện cũng thường xuyên tiếp nhận các trường hợp bị bỏng hóa chất tẩy rửa.

Nguyên nhân là các loại hóa chất tẩy rửa bồn cầu, thông cống có chứa axit hoặc kiềm. Khi dính lên cơ thể người, sẽ phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ... gây hoại tử từ bên ngoài vào trong.

Khi lỡ bị hóa chất văng trúng, cần rửa sạch bằng nước sạch dưới vòi nước chừng 20 - 30 phút rồi nhanh chóng đến cơ sở y tế.

Việc sử dụng, cất giữ các loại hóa chất cũng là vấn đề quan trọng. Đặc biệt cần phải bảo quản kỹ, không để trẻ con lấy được, dễ dẫn tới tác hại nguy hiểm.

Gia Lai: Bắt quả tang cơ sở nhúng sầu riêng bằng hóa chất

Gia Lai: Bắt quả tang cơ sở nhúng sầu riêng bằng hóa chất

Chiều 13/9, Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang một cơ sở buôn bán trái cây ở thành phố Pleiku đang tiến hành nhúng quả sầu riêng bằng hóa chất.

Vụ 8 người chết khi chạy thận: Quên rửa hóa chất trong đường nước

Vụ 8 người chết khi chạy thận: Quên rửa hóa chất trong đường nước

Do cẩu thả nên sau khi sục rửa Quốc đã quên xả 2 đầu vào máy làm tồn dư hóa chất trong các đường ống nước dẫn vào máy lọc thận.

Ăn đồ tẩm hóa chất, ung thư dạ dày “tấn công” giới trẻ

Ăn đồ tẩm hóa chất, ung thư dạ dày “tấn công” giới trẻ

Theo thống kê của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, năm 2014, tỉ lệ người bệnh trẻ trước 40 tuổi mắc bệnh ung thư dạ dày là 16%, nhưng năm 2015 đã tăng lên 22%.

“Tay không” sản xuất tương ớt, sa tế từ hóa chất

“Tay không” sản xuất tương ớt, sa tế từ hóa chất

Cơ sở ở Bình Dương đã sử dụng các loại hóa chất không nguồn gốc pha chế, nấu thành sốt lẩu Thái, sa tế tôm, tương ớt.

Nổ 55 quả bóng bay, cô gái bỏng toàn bộ mặt

Nổ 55 quả bóng bay, cô gái bỏng toàn bộ mặt

Trong lúc chuyển 55 quả bóng bay vào phòng, chùm bóng bất ngờ phát nổ khiến cô gái bị bỏng nặng.

Văn Đức