Trao đổi với VietNamNet, tiến sĩ Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước, cho biết, Sở nhận công văn của Bộ Y tế vào chiều 20/7. Nội dung công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Phước phối hợp với Sở Y tế TP.HCM động viên, chia sẻ sự mất mát với gia đình bệnh nhi Lữ Đoàn Phi Công. 

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Bình Phước phải sớm tiến hành kiểm thảo tử vong, thành lập Hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân bé Phi Công, 7 tuổi, mất do mổ lấy đinh ở tay. Sở cần rà soát việc thực hiện các quy định từ lúc bệnh nhân nhập viện đến khi xảy ra diễn biến xấu và tử vong.

Ngoài ra, Sở Y tế cần chỉ định đầu mối phát ngôn để cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ cho cơ quan báo chí, sớm thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn và kết quả giám định pháp y đến gia đình nạn nhân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, hiện Sở cùng Sở Y tế TP.HCM kết hợp với Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước thực hiện những yêu cầu trên. 

Bé Phi Công ngã tay trái khi trèo cây và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước chữa trị. Tại đây, em bị chẩn đoán gãy kín lồi xương cánh tay trái, vỡ hố khuỷu trái và được phẫu thuật nắn chỉnh xương, nẹp bằng ba cây đinh.

Ngày 8/4, cậu bé được xuất viện với sức khỏe bình thường. Bảy ngày sau, em nhập viện để lấy đinh nẹp xương tay.

Anh Lữ Đoàn Thủy, ba bé Phi Công, cho biết, lúc nhập viện, con trai anh hoàn toàn khỏe mạnh. Sau ca mổ, vợ chồng anh thấy con tím tái, hôn mê sâu, rối loạn nhịp tim nên yêu cầu chuyển bé lên bệnh viện tuyến trên.

Chiều 15/7, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng hôn mê sâu, co giật toàn thân, hỗ trợ hô hấp bằng bóp bóng qua nội khí quản.

Bé Phi Công mất vào ngày 17/7, được gia đình hỏa táng. Phía Sở và Bệnh viện Đa khoa Bình Phước đã đến thăm hỏi, động viên, xin lỗi gia đình bệnh nhi.

Cũng theo tiến sĩ Đức, Sở này đã nhận được báo cáo ban đầu của Bệnh viện Đa khoa Bình Phước. Theo đó, qua thăm khám kiểm tra trước khi tiến hành phẫu thuật lấy đinh nẹp tay, sức khỏe bé Phi Công ổn định, không có tiền sử bệnh lý.

9h25 ngày 14/7, bé Phi Công được đưa vào phòng để tiến hành gây mê và phẫu thuật. Đến 10h30, khi ca mổ hoàn tất, bệnh nhi được chuyển sang phòng hậu phẫu để theo dõi.

Năm phút sau, bé có diễn biến nặng, thở yếu, nhịp tim nhanh nhỏ, mạch khó bắt. Các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực nhưng tình trạng không cải thiện, diễn tiến bệnh rất nặng.

19h cùng ngày, bệnh viện giải thích với gia đình bệnh nhi rồi cho chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. 

Bé trai 7 tuổi hôn mê sâu do phẫu thuật tháo đinh nẹp xương tay

Bé trai 7 tuổi hôn mê sâu do phẫu thuật tháo đinh nẹp xương tay

Sau khi phẫu thuật để lấy đinh nẹp xương tay, bé Phi Công (sống ở Bình Phước) đã hôn mê, rối loạn nhịp tim và phải chuyển lên bệnh viện ở TP.HCM. 

Phan Thân