Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, Bắc Giang đã cơ bản được khống chế dịch Covid-19. Hiện tỉnh đang xây dựng kế hoạch cao điểm, dập dịch trong 14 ngày.

“Thời gian qua, có Bộ phận thường trực của Bộ Y tế giúp đỡ, chúng tôi vững tâm hơn, định hình được chiến lược, triển khai chống dịch rất bài bản, thần tốc trên các lĩnh vực: khoanh vùng cách ly, truy vết, xét nghiệm, điều trị...”, Bí thư Dương Văn Thái cho biết tại buổi làm việc với Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn ngày 9/6.

Sau ngày 10/6, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế sẽ chính thức rút khỏi địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề xuất Bắc Giang bổ sung trang thiết bị xét nghiệm PCR cho Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang khi đoàn chi viện của Viện Pasteur Nha Trang rút quân. Đồng thời, duy trì giãn cách tại huyện Việt Yên thêm 2-3 tuần để an toàn cộng đồng, an toàn sản xuất.

{keywords}
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế kiểm tra trung tâm ICU tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang ngày 4/6

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương khẳng định, Bắc Giang quyết định mở cuộc tổng tiến công, phấn đấu hết 21/6 cơ bản ổn định tình hình dịch, không còn F0 hoặc chỉ lác đác 1-2 ca.

Trong thời gian tới, tỉnh lập kế hoạch giảm bớt cơ sở thu dung bệnh nhân nhỏ lẻ, dồn về chỗ lớn. Sau đó, đưa các trung tâm y tế huyện hoạt động trở lại.

“Nếu cơ sở nào có dưới 100 ca bệnh thì sẽ đưa hết về khu thu dung, điều trị ban đầu với quy mô 1.800 giường tại Công ty Luxshare. Việc này giúp “làm sạch” cơ sở y tế huyện, phục vụ nhân dân”, ông Dương chia sẻ.

Trước đó, từ ngày 16/5, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế với các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực dịch tễ, xét nghiệm, điều trị,… đã về Bắc Giang hỗ trợ chống dịch.

Đoàn do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu, cùng nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm khác như ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; ông Trần Như Dương và bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Môi trường y tế;…

Nhiệm vụ chung của đoàn là giúp đỡ Bắc Giang các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về giám sát, đáp ứng chống dịch; điều trị bệnh nhân; tổ chức cách ly; xử lý môi trường y tế; công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh và các địa phương có liên quan.

Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát địa phương tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Nguyễn Liên

4 ca Covid-19 nặng ở Bắc Giang hồi phục, trong đó có 1 ca từng thở ECMO

4 ca Covid-19 nặng ở Bắc Giang hồi phục, trong đó có 1 ca từng thở ECMO

Bệnh viện Phổi Bắc Giang thông tin, đơn vị vừa có thêm 1 bệnh nhân Covid-19 nặng cai được ECMO và 3 ca nặng khác kết thúc thở máy.