Theo kế hoạch, ngành chức năng sẽ tiến hành tiêm vắc xin cho đối tượng từ 17 tuổi trở xuống 15 tuổi trong đợt này với số lượng khoảng 58.500 người. Nhóm đối tượng từ 12 tuổi đến 14 tuổi sẽ tiêm vào đợt tiếp theo.

Đối với nhóm từ 15 tuổi đến 17 tuổi, ngành y tế sẽ tiến hành tiêm vào các ngày 31/10 và 1/11 tới, tiêm vét và tiêm cho các đối tượng bệnh nền vào ngày 2/11, loại vắc xin được tiêm là Pfizer.

{keywords}
Bình Dương sẽ tiêm vắc xin Pfizer cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương cũng có văn bản triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn với số lượng khoảng 180.000 người.

Bình Dương hiện có hơn 180.000 người là học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở bảo trợ xã hội, các trẻ không đến trường trong độ tuổi từ 12 tuổi đến 17 tuổi Với số lượng người như trên, Bình Dương sẽ cần khoảng 360.000 liều vắc xin để tiêm đủ 2 mũi cho các đối tượng này.

Cùng với việc tiêm vắc xin, Sở GD-ĐT Bình Dương cũng thông báo thời gian cho học sinh đi học trở lại theo từng vùng dịch và cấp học, bắt đầu từ ngày 1/11.

>>> Thông tin về Vắc xin Covid-19 mới nhất

Cảnh phụ huynh theo con đi tiêm vắc xin Covid-19 ở TP.HCM

Cảnh phụ huynh theo con đi tiêm vắc xin Covid-19 ở TP.HCM

Mỗi em học sinh đi tiêm vắc xin đều có phụ huynh theo kèm để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Xuân An