Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế đã cử người xuống nắm tình hình. Hiện tại, phía BV An Việt cũng đã có báo cáo gửi Sở Y tế, tuy nhiên do công an quận Thanh Xuân đang tiếp nhận vụ việc để điều tra nên Sở chưa thể cung cấp tài liệu.

Theo đó bệnh nhân Đ.N.A, 25 tuổi ở Phú Thọ đến BV An Việt để hút mỡ bụng và tạo hình thành bụng mini. Tối 5/4, bệnh nhân bắt đầu được gây tê tuỷ sống để thực hiện thủ thuật, tuy nhiên ngay sau đó có biểu hiện bất thường, truỵ mạch, ngừng thở. BV An Việt đã cấp cứu ngay tại chỗ do nghi ngờ sốc phản vệ. 

{keywords}
BV An Việt nơi bệnh nhân Đ.N.A đến hút mỡ bụng


Rạng sáng 6/4, bệnh nhân được chuyển đến BV Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu do thiếu máu não, phù não nặng. Dù được cấp cứu, hồi sức tích cực với những phương tiện và thuốc tốt nhất nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện. 15h ngày 10/4, bệnh nhân tử vong.

Theo ông Trung, kết luận nguyên nhân tử vong sẽ phải chờ phía công an điều tra. Tuy nhiên bước đầu, nghi ngờ tử vong do sốc phản vệ.

Hiện tại, Sở Y tế đã ra quyết định đình chỉ hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại BV An Việt. Sau khi cơ quan điều tra có kết luận chính thức, nếu phải thu hồi giấy phép, Sở sẽ đề nghị lên Bộ Y tế, do thẩm quyển cấp phép các BV thuộc Bộ Y tế.

Ông Trung cũng cho biết, Sở Y tế đã yêu cầu BV An Việt lập hội đồng chuyên môn để làm rõ vụ việc. Sở Y tế cũng sẽ lập hội đồng tư vấn chuyên môn (không có luật sư) để đánh giá vụ việc. Tuy nhiên hiện tại, toàn bộ hồ sơ, bệnh án đang được phía công an thu giữ nên chưa thể tiếp cận.

Trường hợp phía công an đề nghị hoặc gia đình đề nghị, Sở sẽ lập Hội đồng chuyên môn để xem xét lại toàn bộ quá trình từ khâu tiếp đón đến quy trình thực hiện thủ thuật, phẫu thuật, cấp cứu.

Thúy Hạnh

Cô gái Phú Thọ tử vong khi đi hút mỡ bụng tại BV ở Hà Nội

Cô gái Phú Thọ tử vong khi đi hút mỡ bụng tại BV ở Hà Nội

- Cô gái 25 tuổi xuống Hà Nội làm thẩm mỹ, tuy nhiên vừa gây tê tuỷ sống, chưa kịp làm gì đã bị truy mạch, tụt huyết áp, ngừng thở.