Năm 1992, Việt Nam thực hiện thành công ca ghép tạng đầu tiên (ghép thận cho một bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối), bước đầu tiệm cận với thành tựu y học lớn của nhân loại.

Từ đó tới nay, mỗi năm, ngành ghép tạng nước ta lại xác lập thêm thành tựu mới, khẳng định bước tiến vượt bậc trong kỹ thuật này.

Trong đó, Bệnh viện Quân y 103, trực thuộc Học viện Quân y là đơn vị có nhiều thành công quan trọng, liên tiếp ghi danh vào lịch sử nền y học nước nhà, trong khu vực và thế giới.

Các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 đã lần lượt “chinh phục” thành công nhiều tạng ghép, như ca ghép thận đầu tiên tại Việt Nam (năm 1992), ghép gan đầu tiên (năm 2004), ghép tim (năm 2010), ghép đa tạng (tụy-thận) năm 2014, ghép phổi năm 2017.

Năm 2020, Bệnh viện Quân y 103 tiếp tục thực hiện thành công kỹ thuật ghép tạng khó nhất – ghép ruột cho hai bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, thế giới chỉ có 61 trung tâm ghép tạng, ở 19 quốc gia thực hiện được phẫu thuật này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, sự kiện trên là mốc son đánh dấu bước ngoặt lớn trong khoa học nước nhà nói chung và khoa học ngành y nói riêng, khi thầy thuốc Việt Nam đã “chinh phục” được tất cả 6 tạng không thể thay thế chức năng (gồm tim, gan, thận, phổi, ruột, tụy).

Sáng 19/12, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 103, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cho biết, Đảng, Nhà nước ghi nhận những xuất sắc trong đào tạo, khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học của các thầy thuốc, cán bộ nhân viên Bệnh viện Quân y 103.

“Việc thực hiện thành công các ca ghép tạng đầu tiên trên người tại Việt Nam đã mở đường cho phát triển chuyên môn của ngành ghép tạng. Qua đây, Việt Nam trở thành quốc gia được ghi danh trên bản đồ ghép tạng thế giới”, Trung tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh.

{keywords}
Bệnh viện Quân y 103 đón nhận Huân chương Lao động từ Trung tướng Vũ Hải Sản

Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cũng cho hay, vị thế và uy tín của Việt Nam đã được nâng cao, tuy nhiên tình hình trên thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, tranh chấp chủ quyền biển đảo, sự chống phá của các thế lực trong và ngoài nước, thiên tai dịch bệnh vẫn diễn ra hàng ngày.

Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với tình hình hình mới đặt ra cho ngành y tế nói chung, Bệnh viện Quân y 103 nói riêng trách nhiệm nặng nề.  Bởi vậy, bệnh viện cần nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Bệnh viện Quân Y 103 thành lập ngày 20/12/1950, tiền thân là Đội điều trị 3 với trên 60 người, làm nhiệm vụ trực tiếp cấp cứu, điều trị ngoại khoa, phục vụ chiến dịch. Đến nay, bệnh viện trở thành bệnh viện huấn luyện, bệnh viện đa khoa hạng I, trung tâm y tế lớn của quân đội và ngành y tế.

Từ năm 2015 đến nay, lượt bệnh nhân tới khám, cấp cứu, điều trị tại bệnh viện trung bình tăng 10%/năm. Năm 2019, bệnh viện khám trên 600 nghìn lượt người, điều trị trên 50 nghìn lượt bệnh nhân, phẫu thuật gần 17 nghìn ca.

Đơn vị cũng thực hiện thường quy nhiều kỹ thuật tiên tiến, trong đó có ghép thận với trên 450 ca ghép tính riêng 2 năm 2019 và 2020.

Với nhiều thành tích xuất sắc, trong ngày 19/12, Bệnh viện Quân y 103 đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Nguyễn Liên

Việt Nam trở thành nước thứ 20 trên thế giới ghép ruột thành công

Việt Nam trở thành nước thứ 20 trên thế giới ghép ruột thành công

Các bác sĩ Bệnh viện Quân Y 103 – Học viện Quân Y vừa thực hiện thành công 2 ca ghép ruột đầu tiên tại Việt Nam, đưa nước ta trở thành quốc gia thứ 20 trên thế giới chinh phục được tạng ghép khó nhất.