Chiều 9/6, GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định của Bộ trưởng Y tế bổ nhiệm PGS.TS Lê Văn Quảng làm giám đốc BV K.

PGS Quảng, 48 tuổi, quê ở Bắc Ninh, từng là bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội khoá 22. Từ năm 2002-2009, ông là bác sĩ điều trị khoa Ngoại đầu cổ BV K kiêm giảng viên bộ môn ung thư, trường ĐH Y Hà Nội.

{keywords}

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Lê Văn Quảng (phải)

Giai đoạn 2010-2015, ông là phó trưởng bộ môn Ung thư; năm 2016, là Trưởng khoa Ung bướu và chăm sóc giảm nhẹ, BV ĐH Y Hà Nội; Từ tháng 1/2017, kiêm Trưởng khoa Ngoại đầu cổ, BV K.

Cũng trong năm 2017, PGS Quảng được bổ nhiệm làm Phó giám đốc BV K, sau đó là phó giám đốc thường trực kiêm Trưởng khoa Điều trị A khi GS Trần Văn Thuấn còn làm giám đốc bệnh viện. GS Thuấn được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Y tế từ cuối tháng 4 vừa qua.

BV K hiện là đơn vị đầu ngành cả nước về ung bướu với quy mô 2.400 giường bệnh tại 3 cơ sở. Bệnh viện này cũng là một trong 4 cơ sở y tế lớn nhất nước cùng với Bạch Mai, Chợ Rẫy, Việt Đức thực hiện cơ chế tự chủ.

Thúy Hạnh

Thứ trưởng Y tế tiết lộ con số mới về ung thư ở Việt Nam

Thứ trưởng Y tế tiết lộ con số mới về ung thư ở Việt Nam

- GS Nguyễn Văn Thuấn cho biết, sau 10 năm, tỉ lệ phát hiện sớm ung thư ở Việt Nam tăng ngoạn mục.