Ngày 23/12, Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc Phòng) phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175 tổ chức lễ khai mạc huấn luyện thực hành tổng hợp Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan.

{keywords}

Các cán bộ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 chụp hình lưu niệm

Đây là đợt huấn luyện nhằm đánh giá tổng thể năng lực vận hành, điều hành, chỉ huy, quản lý, chuyên môn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3. Đây cũng là cơ hội nâng cao năng lực mọi mặt khi triển khai thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2.

63 cán bộ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 trải qua 3 giai đoạn huấn luyện. Giai đoạn 1 (17 - 19/12) chuẩn bị huấn luyện, nhằm thống nhất công tác chuẩn bị, địa điểm, nội dung, phương tiện, trang bị... bảo đảm cho huấn luyện thực hành.

Giai đoạn 2 (20 - 29/12) huấn luyện thực hành tổng hợp, bao gồm xử lý các tình huống trên sơ đồ và sa bàn; quy trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; lưu trữ hồ sơ; chuyển thương, chuyển tuyến; xử lý các tình huống thương vong; thực hiện bảo vệ, canh phòng, phòng chống cháy nổ…

Giai đoạn 3 (30 - 31/12) kết thúc huấn luyện thực hành tổng hợp, tổng kết rút kinh nghiệm, bế mạc và thu hồi, tháo dỡ trang bị, vật chất huấn luyện.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc phòng) cho biết, sau hơn 2 năm tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế, Việt Nam đã có hai bệnh viện dã chiến, với 126 cán bộ được cử đến Cộng hòa Nam Sudan cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc điều trị cho hàng nghìn ca bệnh.

Trải qua quá trình huấn luyện dài ngày, trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, 63 cán bộ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 sẽ lên đường nhận nhiệm vụ vào quý 1/2021 thay thế lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2. 

“Vì dịch Covid-19 nên không thể mời các chuyên gia quốc tế đến huấn luyện tổng hợp. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có đủ năng lực hoàn thành tốt nghiệm vụ, thay thế cho Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 2 và được Liên Hợp Quốc công nhận”, Thiếu tướng Phụng nhấn mạnh.

{keywords}

Diễn tập tình huống giả định cấp cứu một trường hợp bị điện giật

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, để 63 cán bộ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường làm nhiệm vụ là quá trình nỗ lực từ phía bệnh viện và các học viên.

Đây được xem là thắng lợi kép khi vừa chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành chương trình huấn luyện trong điều kiện cách ly theo yêu cầu nghiêm ngặt từ Liên Hợp Quốc.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 khi các cán bộ về phép đều để lại các trang thiết bị, vật tư y tế để tiếp tế cho bệnh viện.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 được Bộ Quốc phòng quyết định thành lập vào tháng 3/2020 nhằm thay thế Bệnh viện cấp 2 số 2. Các cán bộ được tham gia huấn luyện tổng thể về tiếng Anh, chuyên môn quân y, chính trị, hậu cần kỹ thuật và kiến thức về gìn giữ hòa bình.

Suốt 3 năm qua, các bệnh viện đã tham gia điều trị cho trên 2.000 bệnh nhân, trong đó có nhiều ca nghiêm trọng được phẫu thuật thành công.

{keywords}

Nơi huấn luyện dành cho cán bộ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 trong khuôn viên Bệnh viện Quân y 175

{keywords}

Giới thiệu sơ đồ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3

{keywords}

Sơ đồ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3

{keywords}

Diễn tập tình huống giả định cấp cứu

{keywords}

Diễn tập tình huống giả định cấp cứu một trường hợp bị viêm ruột thừa cấp, các thao tác được tiến hành qua khẩu lệnh bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh

{keywords}

Trong quá trình tập huấn của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 còn có khu cách ly để phòng, chống dịch nếu có ca bệnh mắc Covid-19

Liên Anh

Sân bay trực thăng đầu tiên trên nóc bệnh viện tại TP.HCM

Sân bay trực thăng đầu tiên trên nóc bệnh viện tại TP.HCM

Sáng 19/12, Bệnh viện Quân y 175 chính thức ra mắt sân bay cấp cứu trực thăng trên tầng thượng tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình.