Ngày 6/6, Bộ Y tế Singapore thông báo ca tử vong vì Covid-19 thứ 25 của đất nước này. Đó là một người đàn ông 41 tuổi người Trung Quốc đang sinh sống tại Singapore.

Nam bệnh nhân được ra viện vào ngày 15/5 khi đã âm tính với virus nCoV. Tuy nhiên, sau đó người này bị nghẽn tắc động mạch phổi thể nặng cấp tính và qua đời.

Đây là một biến chứng của Covid-19 bởi vậy, Singapore vẫn tính đây là trường hợp tử vong do dịch bệnh.

{keywords}

Singapore đang giám sát chặt chẽ các ổ dịch

Cuối tháng 5, một bệnh nhân khác dương tính nCoV bị chết vì ung thư hạch bạch huyết.

Trong 344 ca nhiễm mới ở Singapore ngày 6/6, hầu hết đều là các công nhân người nước ngoài sống trong các khu ký túc xá.

Hiện Singapore có hơn 37.000 người nhiễm nCoV, còn 13.000 người dương tính với virus này. 98% ca bệnh liên quan tới các ổ dịch đã được xác định.  

Bộ Y tế đã cung cấp đầy đủ danh sách ổ dịch để người dân cẩn thận. Những ai từng tới các khu vực đó đều được khuyến cáo theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Trường hợp bị sốt, khó thở hoặc mất thị giác, vị giác nên tới khám bác sĩ.

Hiện ở Singapore vẫn còn hơn 12.000 trường hợp cách ly tại các khu tập trung do có triệu chứng bệnh nhẹ hoặc đã khỏe nhưng vẫn dương tính với nCoV.

An Yên (Theo Strait Times)

Sau 6 tuần nằm viện vì Covid-19, nam y tá giảm 20kg với thân hình gầy gò

Sau 6 tuần nằm viện vì Covid-19, nam y tá giảm 20kg với thân hình gầy gò

Sau 6 tuần nằm viện, anh Mike Schultz (người Mỹ) khiến người quen ngỡ ngàng với vóc dáng khác hẳn khi sụt hơn 20 kg.