Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân 92, 21 tuổi, quê ở Lâm Đồng, là du học sinh Pháp trở về Việt Nam ngày 16/3 vừa qua.

Ngày 17/3, bệnh nhân có sốt, đau họng, ho khan và được xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, sau đó được chuyển đến BV Dã chiến Củ Chi, TP.HCM để điều trị.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính và được xuất viện vào ngày 14/4.

Tuy nhiên đến ngày 30/4, bệnh nhân có kết quả dương tính trở lại với SARS-CoV-2, được chuyển về BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM theo dõi.

Trong 3 tuần qua, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính nên đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Dù vậy, bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy đến nay Việt Nam đã có 264 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi (chiếm 82%), 60 ca còn lại đang điều trị tại 7 cơ sở y tế, trong đó có 6 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên.

Liên quan đến các ca tái dương tính, cả nước ghi nhận 19 trường hợp, trong đó riêng TP.HCM có 10 ca. Hiện đã có 6/17 ca tái dương tính được công bố khỏi bệnh.

Kể từ ngày 16/4, 33 ngày qua Việt Nam không phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly là hơn 11.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 302 người, tại cơ sở tập trung gần 9.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Thúy Hạnh

Một trong những ca Covid-19 phức tạp nhất Việt Nam sắp xuất viện

Một trong những ca Covid-19 phức tạp nhất Việt Nam sắp xuất viện

 - Bệnh nhân 52 là một trong những ca Covid-19 được đánh giá khá phức tạp khi có kết quả âm dương tính nCoV lẫn lộn trong thời gian dài.