Ông Lê Xuân Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Vân Du, cho biết, khoảng 19h ngày 7/10, người dân địa phương nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ bên nhà văn hóa thôn.

Trước cửa nhà văn hóa, người dân thấy bé trai khoảng 2-3 tháng tuổi được quấn khăn, mặc quần áo, đi tất nằm dưới gốc cây. Tại nơi phát hiện cháu bé không có bất kỳ một giấy tờ gì bỏ lại.

{keywords}

Cháu bé bị bỏ rơi ở nhà văn hóa

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân cùng chính quyền địa phương đã đưa cháu bé đến trạm y tế thăm khám sức khỏe.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã giao bé cho một gia đình trên địa bàn chăm sóc, đồng thời thông báo rộng rãi để gia đình đến nhận con.

Trong vòng 15 ngày không có người thân nào đến nhận, địa phương sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lê Dương

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tím tái, người có nhiều vết tiêm

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tím tái, người có nhiều vết tiêm

Bé trai được người dân phát hiện, đưa vào bệnh viện trong tình trạng tím tái, hơi thở đứt quãng, trên người có nhiều vết tiêm chích. Hiện em đang được các y bác sĩ chăm sóc đặc biệt.