Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho bé Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 2016, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) bị ong vò vẽ đốt.

Theo người thân, chiều 24/6, khi đang chơi ở vườn nhà, bé trai 4 tuổi thấy tổ ong nên đến chọc phá. Đàn ong bay đến đốt cháu hơn 80 mũi ở vùng đầu, thân, tay, chân.

{keywords}

Bé trai đang phải thở máy hỗ trợ do tình trạng sức khỏe yếu

Ngay lập tức, bé trai được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam cấp cứu nhưng tiến triển nặng, khó thở, suy đa cơ quan nên được đưa đến BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng ngày 25/6.

Bác sĩ Võ Hữu Hội, Trưởng khoa Nhi hồi sức, cho biết, cháu Tỉnh nhập viện trong tình trạng phù toàn thân, suy hô hấp nặng, sốc, vô niệu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản thở máy, chống sốc và lọc máu cấp cứu cho bệnh nhi. Hiện tại, sức khỏe của cháu có cải thiện nhưng vẫn còn nặng, phải thở máy hỗ trợ.

Hồ Giáp

Người phụ nữ Quảng Ninh nguy kịch vì ong đốt

Người phụ nữ Quảng Ninh nguy kịch vì ong đốt

- Bà Thiện bị ong đốt khi đang làm vườn, sau đó đột nhiên thấy khó thở, huyết áp và mạch đều tụt xuống mức 0, nguy kịch.