Tối ngày 5/5, Sở Y tế TP.HCM thông tin, bệnh nhân 10 tuổi (ngụ Cát Lái, quận 2, TP.HCM) dương tính trở lại với nCoV được chuyển vào BV Dã chiến Củ Chi tiếp tục theo dõi.

Bệnh nhân 204 trở về từ Czech về Việt Nam ngày 14/3 được cách ly tại trường quân sự Quân khu 7 sau đó phát hiện dương tính. Sau đó, bệnh nhân được chuyển qua BV Nhi đồng Thành phố điều trị. Bé trai khỏi bệnh và được cho xuất viện vào ngày 10/4. Và 25 ngày sau khi xuất viện, bệnh nhi tái dương tính với nCoV.

{keywords}
Bé trai 10 tuổi nhiễm Covid-19 được xuất viện, sau 25 ngày tái nhiễm phải trở lại viện để theo dõi. Ảnh: P.C

Hiện, thành phố đã có 10 ca tái dương tính sau xuất viện gồm: 92, 124, 151, 207, 224, 235, 65, 157, 206 204.

Trong số này, có 7 người liên quan đến ổ dịch Buddha Bar. Trước tình trạng tái dương tính, TP.HCM quyết định xét nghiệm hàng ngày với bệnh nhân xuất viện sau khi khỏi Covid-19 suốt 30 ngày.

Các chuyên gia khuyến cáo, các đối tượng cách ly tại nhà 14 ngày phải tuân thủ việc đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc người khác, nếu không tuân thủ phải đi cách ly tập trung. Kết quả nuôi cấy virus đối với 5 ca tái dương tính cho thấy đó là xác virus, khả năng lây nhiễm không có. Và chuyên gia cho rằng ít nguy cơ lây nhiễm từ các ca tái dương tính.

Phan Nhơn

Người nhập cảnh vào TP.HCM phải xét nghiệm 4 lần kiểm tra nCoV

Người nhập cảnh vào TP.HCM phải xét nghiệm 4 lần kiểm tra nCoV

Các đối tượng nhập cảnh tại Tân Sơn Nhất sẽ đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra 4 lần trước khi đủ 14 ngày cách ly.