Bác sĩ Nguyễn Thị Hoan, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết, bệnh nhi Trần Văn L. đã được xuất viện sau 1 tuần điều trị.

Các chỉ số sức khỏe của bé đã về mức bình thường, kiểm tra CT não không phát hiện tổn thương thần kinh.

Bé L., 19 tháng tuổi, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, bị gia đình bỏ quên trên ô tô đóng kín cửa, không nổ máy gần 3 tiếng, từ trưa đến gần 15h ngày 8/6. Thời điểm đó, trời nắng nóng kéo dài.

{keywords}

Bé L. được điều trị tích cực, hồi phục hoàn toàn sau khi bị sốc nhiệt  

Khi gia đình phát hiện ra sự việc, cháu bé đã rơi vào hôn mê, sốt cao trên 41 độ C. Bé được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu, chuyển tiếp xuống Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch. Bác sĩ chẩn đoán trẻ bị sốc nhiệt do nắng nóng.

Do tình trạng nặng, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị trong tình trạng rối loạn đông máu, bạch cầu tăng, rối loạn điện giải, hạ canxi, hạ kali, sốt 40,5 độ C, phải thở oxy.

Nhờ điều trị tích cực, bé L. đã hồi phục. Theo các bác sĩ, nếu bệnh nhi đến viện muộn hơn một chút, nguy cơ để lại di chứng rất lớn, khó hồi phục.

Trẻ em dễ bị sốc nhiệt nhanh hơn người lớn do khả năng thích ứng với nhiệt độ kém hơn. Khi ô tô đỗ ngoài trời nắng, nhiệt độ trong xe có thể tăng thêm gấp rưỡi chỉ sau 1 tiếng.

Khi bị sốc nhiệt, ban đầu, trẻ sẽ thấy khát nước, đổ mồ hôi, sau đó, tim đập nhanh, tụt huyết áp, suy đa tạng rất nhanh, toàn thân sốt cao 39 - 41 độ C, hôn mê. Nếu nhiệt độ cơ thể đạt tới 41,6 độ C, trẻ có nguy cơ cao tử vong.

Minh Anh

Trẻ bị bỏ quên trên ô tô, 20 phút đã tổn thương não

Trẻ bị bỏ quên trên ô tô, 20 phút đã tổn thương não

Nhiệt độ trên xe tăng rất nhanh và chỉ chừng 20 phút trẻ đã hôn mê, tổn thương não và khoảng 50% số trẻ bị bỏ quên trên xe sẽ tử vong.