Hai chuyến bay của hãng Vietnam Airlines chở 340 công dân xuất phát từ Nhật Bản đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 11h10 ngày 28/4 và 3h10 ngày 29/4.

Sau khi hoàn tất thủ tục tại sân bay, toàn bộ những người trên được Bộ tư lệnh Quân khu 7 tiếp nhận và bàn giao lại cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đưa về trường cao đẳng Tuệ Đức VABIS cách ly theo quy định.

{keywords}

340 công dân Việt Nam cách ly tại ký túc xá trường cao đẳng Tuệ Đức VABIS

Các công dân Việt Nam từ Nhật Bản trở về Việt Nam lần này chủ yếu là du học sinh và công nhân đi xuất khẩu lao động, gồm 186 nam và 154 nữ.

Sau khi làm thủ tục khai báo y tế, khử khuẩn, đo thân nhiệt, tất cả những người này được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Phú Mỹ bố trí sắp xếp chỗ ở tại ký túc xá trường cao đẳng Tuệ Đức VABIS và cách ly theo quy định.

Công dân thực hiện cách ly phải trả phí 120.000 đồng/người/ngày. Trong đó gồm 80.000 đồng tiền ăn, 40.000 đồng tiền nhu yếu phẩm. Mỗi người được xét nghiệm hai lần, mỗi lần phải trả phí là 734.000 đồng.

{keywords}

Cơ quan chức năng kiểm tra y tế cho các công dân

Đây là đợt thứ 12 Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 thị xã Phú Mỹ tiếp nhận công dân từ nước ngoài trở về cách ly tại trường cao đẳng Tuệ Đức VABIS, với tổng số gần 4.000 người.

Trong buổi tiếp nhận rạng sáng nay, các phương án chuẩn bị cơ sở vật chất để đón công dân Việt Nam từ Nhật Bản đã được Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo.

Quang Hưng

Tàu đến cảng biển Vũng Tàu có 12 người dương tính SARS-CoV-2 lần 1

Tàu đến cảng biển Vũng Tàu có 12 người dương tính SARS-CoV-2 lần 1

Tàu Dai Duong Sea đi từ Indonesia đến cảng biển Vũng Tàu phát hiện 12 trong 18 người có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.