Bệnh nhân N.T.H sinh năm 1994, thường trú tại đường Tiêu Giao, tổ 84 Khu 8, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long. Người này làm tại Công ty TNHH sản xuất và TM Composite Tân Thịnh Phát. Bệnh nhân không có triệu chứng bất thường.

Ngày 9/1, bệnh nhân H. đi ô tô riêng về quê tại thôn Đông Xá, xã Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ngày 10/1, khoảng 11h, bệnh nhân từ thôn Đông Xá đi ô tô riêng về nhà tại số 246 đường Tiêu Dao, tổ 84, khu 8, phường Hà Khẩu. Người này đi theo tuyến Quốc lộ 18, không dừng đỗ dọc đường, khoảng 13h30 về đến nhà, sau đó chỉ ở nhà, không tiếp xúc với ai.

Khoảng 16h10 ngày 29/1/2021, bệnh nhân đến chợ Hà Khẩu mua rau.

Từ ngày 11/1 tới 2/2: Bệnh nhân làm việc tại nhà. Trong thời gian trên, người này có 2 lần đến phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietinbank Hà Khẩu (tại tổ 19, khu 2, Hà Khẩu).

Ngày 31/1, Bệnh nhân cách ly tại nhà, được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính nCoV vào ngày 2/2.

Bệnh nhân T.M.H (sinh năm 1994, chồng của bệnh nhân H.), không có biểu hiện bệnh. 

Bệnh nhân thứ 3 là T.V.L (em trai của H., sinh năm 1997, ở cùng với gia đình anh chị).

Đêm 2/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hạ Long tổ chức họp khẩn với các phường Hà Khẩu, Hùng Thắng, Giếng Đáy để triển khai những biện pháp phòng chống dịch sau khi nhận thông báo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về 3 ca bệnh trên. 

Phạm Công

Chủng virus tại ổ dịch Covid-19 Hải Dương, Quảng Ninh đã lây lan 60 nước

Chủng virus tại ổ dịch Covid-19 Hải Dương, Quảng Ninh đã lây lan 60 nước

Bộ Y tế vừa cho biết, đã có kết quả giải trình tự gene chính thức, xác định chủng virus tại hai ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh là biến thể mới của SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh.