Sở Y tế Hải Dương vừa phát đi thông báo khẩn, yêu cầu người dân từng đến dự 3 đám cưới diễn ra trên địa bàn tỉnh cách ly tuyệt đối tại nhà. Đồng thời, liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để được hướng dẫn phòng chống dịch.

Riêng 3 đám cưới này đến nay đã phát hiện nhiều ca Covid-19, trong đó hình thành các chuỗi lây nhiễm mới tới Hà Nội.

Đám cưới đầu tiên diễn ra lúc 10h30’ ngày 24/1 tại nhà hàng Việt Tiên Sơn (địa chỉ KM39, Quốc lộ 18, Quán Sui, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Tới ngày 1/2, riêng tại Hà Nội đã ghi nhận 4 ca Covid-19 liên quan tới đám cưới này.

Theo đó, gia đình chủ nhà có địa chỉ thường trú tại số 9, đường Bạch Đằng, Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Sau khi tổ chức đám cưới cho con trai cả (sinh năm 1992), ngày 27/1, gia đình dọn sang nhà mới tại chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tối 31/1, 2 thành viên trong gia đình chủ nhà, gồm người mẹ (sinh năm 1971, giáo viên trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) và con trai thứ hai (sinh năm 2000, đang học tại Khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT, Hà Nội) được ghi nhận lần lượt là bệnh nhân 1814, 1815 mắc Covid-19. Người bố cũng vừa được ghi nhận là bệnh nhân 1825 vào chiều 1/2.

Ngoài 3 người trong gia đình chủ nhà, ngành y tế Hà Nội truy vết thêm 1 trường hợp có liên quan dịch tễ tới đám cưới trên, là bệnh nhân 1819 (sinh năm 1973, địa chỉ: 51/49 tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy).

Ngày 24/1, người này về Hải Dương dự tiệc cưới của gia đình bệnh nhân 1814 tại nhà hàng Việt Tiên Sơn. Đến đêm muộn 31/1, Sở Y tế Hà Nội cho biết kết quả xét nghiệm khẳng định của bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

{keywords}
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại tâm dịch Chí Linh, Hải Dương - Ảnh: Bộ Y tế

Đám cưới thứ hai diễn ra tại nhà ông Tân Văn Thành, thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương từ ngày 17 - 18/1.

Đám cưới thứ ba là của gia đình ông Hoàng Văn Động, cùng tổ chức ở thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương từ ngày 24 - 25/1.

2 đám cưới tại thôn Quảng Tân hiện đã phát hiện 8 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài 3 đám cưới được Sở Y tế Hải Dương nhắc đến trong thông báo khẩn tìm người, trên địa bàn tỉnh còn 1 lễ cưới khác cũng có nguy cơ biến thành ổ dịch.

Theo đó, bệnh nhân 1694 (41 tuổi, ở 479 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) từng về quê ở Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hôm 16/1 và có tiếp xúc gần với 1 ca mắc Covid-19 tại Hải Dương. Đến ngày 17/1, người này đi đám cưới tại xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Trường hợp bệnh nhân 1694 hiện đã lây Covid-19 trực tiếp cho 8 người (5 thành viên trong gia đình người này tại Nam Từ Liêm, Hà Nội và 3 đồng nghiệp làm cùng tại nhà máy Z153, Thị trấn Đông Anh). Các ca đã nhiễm bệnh từ anh lại lây sang 3 người khác (bệnh nhân 1818, 1823, 1824).

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức truy vết F1, F2 của ca nhiễm liên quan đến các  đám cưới nói trên.

Nguyễn Liên

Hà Nội ùn tắc xét nghiệm Covid-19, Bộ Y tế huy động 12 đơn vị hỗ trợ

Hà Nội ùn tắc xét nghiệm Covid-19, Bộ Y tế huy động 12 đơn vị hỗ trợ

Ghi nhận 19 ca Covid-19 chỉ trong 4 ngày, hiện Hà Nội đang bị ùn tắc xét nghiệm và sắp hết chỗ cách ly tập trung cho F1.