- Nhóm học sinh cấp 2 ở huyện Nhà Bè (TP.HCM) uống sữa từ nhóm tiếp thị trước cổng trường thì bị đau bụng, buồn nôn.

Ngày 26/11, một lãnh đạo Chi cục ATVSTP TP.HCM cho hay, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan của huyện Nhà Bè làm rõ vụ ngộ độc nghi ngờ do uống sữa xảy ra tại trường THCS Phước Lộc (đóng ở ấp 3, Xã Phước Lộc).

{keywords}
Trường THCS Phước Lộc, huyện Nhà Bè

Sau giờ nghỉ trưa ngày 25/11, có 18 học sinh (chủ yếu là khối 6) của trường bị đau bụng, buồn nôn. Giáo viên đã nhanh chóng đưa các em tới phòng y tế trường uống thuốc. Một học sinh nặng hơn được đưa vào BV cấp cứu.

Theo các học sinh này, trước khi có dấu hiệu ngộ độc, đã uống sữa từ một nhóm tiếp thị phát trước cổng trường.

Sữa mà nhóm này phát không có nắp. Đại diện trường THCS Phước Lộc khẳng định, việc phát sữa không xin ý kiến từ nhà trường.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo trường THCS Phước Lộc đã phối hợp với công an xã, Trung tâm YTDP huyện Nhà Bè làm việc với nhóm người phát sữa.

Văn Đức